Thứ năm, 11/1/2018, 22h06

Tuyên giáo phải “đi trước một bước”

Sáng 11-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng khen của Ban tuyên giáo Thành ủy cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Q.Huy

Tới dự có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Tất Thành Cang...

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, trong năm qua việc nắm bắt thông tin, nghiên cứu dư luận xã hội có nhiều tiến bộ, có tính dự báo. Ban Tuyên giáo đã chủ động tham mưu cho Thường trực Thành ủy gặp gỡ, tiếp xúc nhiều giới đồng bào TP, đặc biệt lần đầu tiên Thường trực Thành ủy gặp gỡ với bí thư đảng ủy 322 phường, xã, thị trấn.

Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, có chiều sâu, đặc biệt trong năm qua với nhiều sự kiện trọng đại như kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; tuyên truyền có hiệu quả công tác sơ kết 5 năm thực hiện NQ 16 của Bộ Chính trị và quá trình tham mưu xây dựng cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP…

“Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Công tác tuyên truyền có đôi lúc, đôi chỗ còn mang tính hình thức, chưa tập trung, chưa quyết liệt; đội ngũ báo cáo viên tuy đông nhưng chưa mạnh trong từng thời điểm, từng nội dung chuyên đề; các phong trào xây dựng đời sống văn hóa có lúc, có nơi còn chạy theo thành tích”, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thân Thị Thư thừa nhận.

Theo đó, “Trong năm 2018, ngành tuyên giáo TP sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: nâng cao tính dự báo, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo; đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, tích cực, thuyết phục và hiệu quả; đồng thời tích cực tham mưu giải quyết những vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn...”, bà Thư cho biết.

Xung quanh nhiệm vụ năm 2018 của ngành tuyên giáo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đưa ra hàng chục nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên cần phải hướng đến mục tiêu cụ thể hơn. Chẳng hạn, vấn đề rác, dù năm qua đã được giải quyết tương đối tốt nhưng mùi hôi của rác vẫn làm người dân lo lắng. Tiếp đó là vấn đề ngập nước, sẽ còn ngập dài dài do biến đổi khí hậu, hệ thống cống thoát nước cải tạo chưa đồng bộ. Ngoài ra có hiện tượng nền đất lún xuống. TP đang làm hệ thống chống ngập, giải pháp ngắn hạn là đặt máy bơm chống ngập, dài hạn là rà soát lại phương án thoát nước TP đã được thông qua...

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng giao Ban Tuyên giáo Thành ủy cần phải đột phá trong tuyên truyền thể chế để phát triển TP vì cả nước, cơ sở là Nghị quyết  Trung ương 5 và 6 liên quan đến sắp xếp bộ máy, là Nghị quyết 54 của Quốc hội…

“Nhằm thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và TP thì vai trò của người đứng đầu càng phải được nhấn mạnh. Mỗi năm, người đứng đầu chọn một số việc để hoàn thành, nếu không hoàn thành phải chịu trách nhiệm. Đặc biệt, khâu giám sát phải được coi trọng hơn nữa vì không giám sát thì không thể nào chống được tham nhũng, không giám sát không thể cải cách hành chính được. Nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, ngành tuyên giáo TP phải luôn đổi mới, luôn “đi trước một bước” để bảo đảm ổn định chính trị, đoàn kết đồng lòng, tạo sự đồng thuận xã hội”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

Lê Quang Huy