Thứ hai, 28/7/2008, 14h35

Tuyên Quang: Dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1

Chuẩn bị cho năm học 2008-2009, Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang vừa hoàn thành chương trình dạy tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi dân tộc thiểu số tại các xã vùng đặc biệt khó khăn. Toàn tỉnh có 3.997 trẻ được học chương trình này, sau hai tháng học, trẻ đã nhận biết, phát âm đúng các chữ cái, con số và mạnh dạn hơn trong giao tiếp bằng tiếng Việt. Tỷ lệ trẻ phát âm tương đối chuẩn đạt 97%.

Hiện còn một số trẻ nói ngọng, phát âm chưa chuẩn đang được giáo viên tiếp tục bồi dưỡng để trẻ đạt yêu cầu khi vào lớp 1 để các em có thể dễ dàng tiếp thu được theo chương trình.

B.T