Thứ năm, 8/9/2016, 21h56

Tuyển sinh 2017: Bộ GD-ĐT công bố đề thi mẫu vào tháng 10 tới

Sáng qua (8-9), Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức cuộc tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Phương án tuyển sinh năm 2017”. Tại đây, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã cung cấp nhiều thông tin mới về thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ 2017.

Các khách mời tham gia buổi tọa đàm do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức

Tiếp nhận ngân hàng đề thi của ĐHQG Hà Nội

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, để chuẩn bị nội dung thi trắc nghiệm trong mùa thi 2017, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp nhận ngân hàng đề thi của ĐHQG Hà Nội. Tuy nhiên, vì mục đích của ĐHQG Hà Nội là xét tuyển ĐH nên bộ sẽ lựa chọn những câu hỏi phù hợp với mục tiêu xét tốt nghiệp và tuyển sinh, đồng thời sẽ bổ sung thêm. Cũng theo ông Ga, dự kiến năm 2017, các môn đều thi trắc nghiệm trừ môn ngữ văn. Trong đó, môn toán gồm 50 câu; các môn trắc nghiệm còn lại sẽ có 60 câu. Bài thi khoa học xã hội là tổ hợp của 3 môn (lịch sử, địa lý và giáo dục công dân), mỗi môn 20 câu hỏi. Bài thi khoa học tự nhiên là tổ hợp của 3 môn (vật lý, hóa học và sinh học). Ngân hàng đề sẽ có khoảng 15.000 đến 17.000 câu hỏi với tất cả các môn. Máy tính sẽ trộn các câu hỏi của từng môn một cách ngẫu nhiên để cho ra một đề thi. “Với hình thức thi này, ban ra đề sẽ không vất vả. Chúng tôi cũng đang cố gắng trong một phòng thi sẽ không có câu hỏi trùng nhau giữa các đề thi”, ông Ga cho hay. Với đề thi trắc nghiệm, thí sinh sẽ vẫn làm trên giấy và máy sẽ chấm. Sau khi thi xong, đề thi của thí sinh sẽ được thu luôn với bài làm, giống như các môn thi trắc nghiệm trước đây đã thi.

3 ĐIỂM KHÁC BIỆT LỚN SO VỚI NĂM NAY

Theo dự thảo do Bộ GD-ĐT báo cáo Chính phủ, Đề án thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 có 3 điểm khác biệt lớn so với năm nay. Thứ nhất, kỳ thi THPT quốc gia 2017 dự kiến giao về các sở GD-ĐT chủ trì, cả nước sẽ chỉ còn một cụm thi ở các tỉnh. Thứ hai, Bộ GD-ĐT sẽ tổng hợp một số môn thành bài thi tổng hợp trắc nghiệm. Tất cả chỉ còn 5 bài thi là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân). Hệ GDTX chỉ thi 4 bài (không thi ngoại ngữ). Trừ môn ngữ văn vẫn thi bằng hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Thứ ba, Bộ GD-ĐT dự kiến, từ năm 2017, các trường ĐH, CĐ xét tuyển theo một phương thức hoặc kết hợp các phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở THPT, kết quả các bài thi THPT quốc gia, sơ tuyển kết hợp thi tuyển bằng các bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt, xét tuyển bằng kết quả đánh giá năng lực chuyên biệt của trường (hoặc nhóm trường) khác.

Lý giải về việc thí sinh không có thời gian để chuẩn bị kịp với bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, ông Ga cho hay từ năm 2015, các trường ĐH ngoài xét tuyển khối thi truyền thống, bộ đã cho phép các trường xét tuyển những tổ hợp mới và tỷ trọng các khối thi truyền thống cũng thấp trong xét tuyển hai năm qua. Do đó, thí sinh cũng đã được làm quen. Ông Ga cũng cho biết thêm, đầu tháng 10 tới, Bộ GD-ĐT sẽ công bố đề thi mẫu để thí sinh được biết.

Giáo viên, học sinh phải thay đổi

Chia sẻ tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Thu Anh (Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) cho biết cách thi sẽ giúp việc học ở phổ thông tránh được quan niệm “môn chính, môn phụ”. Hiện nay, chương trình phổ thông đang còn nặng nề, cả giáo viên và học sinh chưa quen với các bài thi này nên học sinh lớp 12 sẽ học và ôn thi vất vả hơn. Tại Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, học sinh được chia theo 3 ban. Năm 2017 thi theo 5 bài thi thì học sinh ban D sẽ có lợi nhất. Học sinh chọn các ban khác thì đã định hướng khối thi từ năm lớp 10, nên thời gian thích ứng cho các em còn ngắn. Chính vì vậy, bà Thu Anh đề nghị Bộ GD-ĐT sớm có định hướng về nội dung đối với bài thi tổ hợp để các trường, giáo viên và học sinh còn chuẩn bị.

Trả lời về vấn đề này, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng, năm nay kiến thức ra đề thi nằm trong chương trình lớp 12. Do đó, nội dung thi của học sinh không thay đổi, chỉ thay đổi hình thức thi. Vì vậy, thí sinh và phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm.

Về xét tuyển ĐH, ông Ga cho biết, xét tuyển ĐH năm 2017 có 5 cách xét tuyển. Thí sinh sẽ đăng ký tối đa nguyện vọng, vì thế công nghệ lọc ảo sẽ phải được sử dụng tối đa (Bộ GD-ĐT đã xây dựng từ năm 2014). Với hai bài thi khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, ông Ga cho biết sẽ thi theo tổ hợp môn chứ không phải tích hợp các môn. Các em có điểm cao ở tổ hợp nào (khoa học xã hội hay khoa học tự nhiên) thì sử dụng kết quả đó vì trong phiếu báo điểm, sẽ có điểm cụ thể từng môn trong tổng điểm bài thi tổ hợp.

Thiên Lam