Thứ sáu, 25/5/2018, 23h56

Tuyển sinh đầu cấp quận Tân Bình: Học sinh lớp lá phải có giấy gọi ra lớp dành cho trẻ 5 tuổi

UBND quận Tân Bình vừa công bố kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018-2019.

Kế hoạch yêu cầu đảm bảo đủ chỗ học cho con em người dân trọng quận, đặc biệt gia đình chính sách, gia đình nghèo, công nhân. Nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

Năm học này, bậc mầm non huy động 100% trẻ 5 tuổi trong diện đi học đang  cư trú trên địa bàn quận vào trường mầm non theo tuyến do ban chỉ đạo tuyển sinh quận quy định. Có 8 trường nhận trẻ 6-18 tháng tuổi: Mầm non Quận, Mầm non 6, Mầm non Tuổi Xanh, Mầm non 9, Mầm non 11, Mầm non 13, Mầm non 14, Mầm non Bàu Cát.

Đối với lớp 1, huy động 100% trẻ 6 tuổi (sinh năm 2012) trong diện đi học đang cư trú trên đại bàn quận vào học lớp 1 theo tuyến do ban chỉ đạo tuyển sinh quận quy định. Không nhận học sinh học sớm tuổi và không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận. Có 3 trường tiểu học mở lớp 1 tích hợp là Đống Đa, Lê Văn Sĩ và Trần Quốc Tuấn.

Đối với lớp 6, học sinh lớp 5 đã theo học tại các trường tiểu học trên địa bàn Tân Bình đã hoàn thành chương trình tiểu học đều được phân tuyến vào trường THCS công lập theo địa bàn gần trường tiểu học mà học sinh đã học. Trong đó, các trường THCS Nguyễn Gia Thiều sẽ nhận học sinh của Trường Tiểu học Đống Đa, Lê Văn Sĩ, Chi Lăng; Trường THCS Hoàng Hoa Thám  nhận học sinh của Trường tiểu học Sơn Cang, Lê Văn Sĩ, Yên Thế, Nguyễn Văn Kịp, Thân Nhân Trung theo phân tuyến.

Về thời gian tuyển sinh, bậc mầm non tuyển sinh từ ngày 2 đến ngày 16-7. Riêng học sinh lớp lá phải có giấy gọi ra lớp dành cho trẻ 5 tuổi của UBND phường. Đối với lớp 1, bắt đầu từ ngày 2-7 và kết quả sẽ công bố vào ngày 31-7. Và lớp 6, từ ngày 28-6 đến ngày 9-7, các trường THCS sẽ nhận hồ sơ nhập học của học sinh được phân tuyến.

Nguyễn Trinh