Thứ hai, 21/5/2012, 10h05

Tuyển sinh đầu cấp tại quận 5

Năm học mới, quận 5 tiếp tục ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi (ảnh chụp tại Trường Họa Mi 3, Q.5). Ảnh: H.Triều

Cuối tuần qua, Phòng GD-ĐT Q.5, TP.HCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2012-2013. Nguyên tắc phân tuyến vẫn theo quy định: Học sinh (HS) có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 ở phường nào thì học ở trường đóng tại phường đó.
Mầm non: Các trường mầm non (MN) Q.5 sẽ nhận 11.205 HS (trong đó có 9.624 HS vào các lớp mẫu giáo và 1.581 HS vào nhà trẻ), đảm bảo tỷ lệ 25% các cháu 2 tuổi vào nhà trẻ; 85% các cháu 3 tuổi vào lớp mầm và 100% trẻ 5 tuổi vào học lớp lá (2.308 bé).
Riêng các trường MN 5A, 5B nhận HS P.5, P.7; MN Sơn Ca nhận HS P.7, P.10; MN 14A, 14B nhận HS P.14, P.15; MN Họa Mi 1 nhận HS P.11, P.15; MN Họa Mi 3 nhận HS P.1, P.6; MN Vàng Anh, Họa Mi 2 nhận cho toàn quận.
Điều kiện và địa bàn nhận HS: HS có hộ khẩu thường trú, hoặc tạm trú (KT3) ở phường nào thì học tại phường đó. Ưu tiên nhận học sinh hộ khẩu Q.5 có cha, mẹ là cán bộ, công nhân viên chức đang công tác tại cơ quan, ban ngành, đoàn thể Q.5. Sau khi nhận hết số HS thuộc diện ưu tiên nếu còn chỗ sẽ nhận HS các diện khác.
Từ ngày 25-5 đến 9-6, các trường phát hồ sơ; ngày 11-6 đến 18-6 sẽ nhận hồ sơ; 25-6 công bố danh sách HS.
Lớp 1: Từ ngày 1-6 đến 28-6, các trường thông báo kế hoạch tuyển sinh. Từ ngày 29-6 đến 5-7, các trường phát hồ sơ. Ngày công bố danh sách HS là 31-7.
Có một số trường tuyển HS ở nhiều phường như: Tiểu học (TH) Huỳnh Mẫn Đạt (P.2, P.7); Trần Quốc Toản (P.7, P.9); Phạm Hồng Thái (P.8, P.9); Minh Đạo (P.11, P.12); Chính Nghĩa (P.10, P.11); Nguyễn Viết Xuân (P.12-P.14). Các trường có lớp tăng cường tiếng Anh (TCTA) là TH Trần Bình Trọng, Lê Đình Chinh; TC tiếng Hoa là TH Huỳnh Kiến Hoa, Nguyễn Viết Xuân, Hùng Vương; chương trình quốc tế Cambridge là TH Minh Đạo, Chính Nghĩa, Bàu Sen.
Riêng chương trình song ngữ tiếng Pháp tại Trường TH Minh Đạo sẽ phát hồ sơ rộng rãi cho HS của thành phố (không phân biệt HS trái tuyến) từ ngày 25-5 đến 9-6, và khảo sát khả năng học ngoại ngữ vào ngày 3-6.
Các trường TH nhận hết số HS trong độ tuổi quy định (6 tuổi sinh năm 2006) có HKTT hoặc KT3 tại Q.5. Trường hợp HS có hộ khẩu tập thể hoặc mới chuyển hộ khẩu hoặc tạm trú KT3 tại Q.5 kể từ tháng 1-2012, Ban chỉ đạo tuyển sinh sẽ xem xét phân bổ trường học tùy tình hình cụ thể (HS diện KT3 phải có hộ khẩu gốc ở tỉnh để đối chiếu).
Lớp 6: Các trường THCS nhận hết 100% số HS hoàn thành chương trình cấp TH của các trường TH trong quận vào học lớp 6 với sĩ số 40-45 HS/ lớp. Không tổ chức thi tuyển. Điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 6 căn cứ tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II lớp 5 của 2 môn tiếng Việt và toán với điểm cộng theo chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
Các trường THCS nhận HS phân tuyến theo địa bàn trường TH như sau: THCS Ba Đình (TH Hàm Tử, Trần Bình Trọng, Lê Văn Tám và một số HS P.2); Kim Đồng (TH Bàu Sen, Huỳnh Mẫn Đạt, Huỳnh Kiến Hoa, P.7); Lý Phong (TH Trần Quốc Toản, Phạm Hồng Thái, Chương Dương, Bàu Sen, P.9); Mạch Kiếm Hùng (TH Nguyễn Viết Xuân, Chương Dương, Huỳnh Mẫn Đạt, Minh Đạo, Trần Quốc Toản, Phạm Hồng Thái), Trần Hữu Trang (TH Lý Cảnh Hớn, Huỳnh Kiến Hoa); Hồng Bàng (TH Minh Đạo, Chính Nghĩa, Nguyễn Viết Xuân, Hùng Vương, Lê Đình Chinh, P.12); Trần Bội Cơ (TH Nguyễn Đức Cảnh, Lê Đình Chinh, Chính Nghĩa, Hùng Vương, Huỳnh Kiến Hoa, P.14), Trung học Thực hành Sài Gòn (TH Minh Đạo và toàn Q.5). Trường Trung học Thực hành Sài Gòn: Nhận 50% chỉ tiêu được giao dành cho HS có hộ khẩu Q.5 và HS Trường TH Minh Đạo.
Ngoài ra, HS các trường TH Minh Đạo, Chính Nghĩa, Bàu Sen, Trần Quốc Toản, Phạm Hồng Thái có hộ khẩu ngoài Q.5 được phân tuyến về Trường THCS Kim Đồng, Lý Phong, Hồng Bàng trên cơ sở xét điểm từ trên xuống. Số HS còn lại của Trường TH Bàu Sen sẽ được phân bổ về Trường THCS Lý Phong; TH Minh Đạo, Trần Quốc Toản, Phạm Hồng Thái sẽ được phân bổ về Trường THCS Mạch Kiếm Hùng; TH Chính Nghĩa sẽ được phân bổ về Trường THCS Trần Bội Cơ.
HS có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại Q.5 nhưng học TH ở ngoài quận, phân tuyến như sau: Trường THCS Ba Đình (P.1, P.4); Kim Đồng (P.5, P.7); Lý Phong (P.8, P.9); Trần Hữu Trang (P.10); Mạch Kiếm Hùng (P.11); Hồng Bàng (P.12); Trần Bội Cơ (P.13, P.15).
Các trường TCTA là THCS Hồng Bàng, Kim Đồng lần lượt nhận HS có điểm toàn năm từng kỹ năng môn tiếng Anh đạt từ 6 điểm trở lên tại hai trường TH Lê Đình Chinh và Bàu Sen. Và hai trường THCS trên cũng có tổ chức chương trình quốc tế Cambridge.
Tiếng Pháp: HS chương trình song ngữ tiếng Pháp tại Trường TH Minh Đạo có học lực cả năm môn toán và tiếng Việt từ 8 điểm trở lên, có điểm trung bình của các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên sẽ được chuyển thẳng vào lớp 6 Trường Trung học Thực hành Sài Gòn.
Tiếng Hoa: Học sinh chương trình TC tiếng Hoa tại các trường TH Huỳnh Kiến Hoa, Nguyễn Viết Xuân, Hùng Vương, Nguyễn Đức Cảnh có học lực môn năm học lớp 5 hai môn tiếng Việt và toán đạt loại khá vào học tại hai trường THCS Trần Bội Cơ, Mạch Kiếm Hùng.
Các HS diện hòa nhập của Trường TH Trần Quốc Toản đã hoàn thành chương trình cấp TH, đủ điều kiện sẽ được vào học lớp 6 các trường công lập theo phân tuyến của Trường Trần Quốc Toản hoặc ngoài công lập của Q.5 (phụ huynh tự liên hệ). Các HS diện trường dân lập, tư thục đã hoàn thành chương trình cấp TH, đủ điều kiện và có nguyện vọng vào học lớp 6 các trường công lập của Q.5 sẽ được Hội đồng tuyển sinh Phòng GD-ĐT Q.5 sắp xếp vào học tại các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu được giao (ưu tiên diện HS có hộ khẩu thường trú tại Q.5).
Từ ngày 1-6 đến 9-6, trường thông báo kế hoạch tuyển sinh, nhận hồ sơ từ ngày 11-6 đến 18-6, công bố danh sách HS từ ngày 10-7 đến 15-7.
Lê Quang Huy