Thứ hai, 26/7/2010, 21h07

Tuyển sinh ĐH - CĐ 2010: Sẽ công bố điểm sàn trước ngày 10-8

Đến nay các trường cơ bản đã hoàn tất việc chấm thi ĐH

Kiểm tra giấy báo dự thi của TS trước giờ làm bài. Ảnh: M.Tâm

Cho đến nay, đã có trên 20 trường ĐH công bố điểm thi. Những trường còn lại cũng đã cơ bản hoàn tất công tác chấm thi. Như vậy, lộ trình đến 31-7 các trường phải chấm thi xong và công bố điểm thi cho thí sinh (TS) là hoàn toàn đạt được.
Điểm thi không cao hơn năm 2009
Theo TS. Đào Thu Giang, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương, so với năm 2009, không nhiều điểm cao tuyệt đối, nhiều bài thi được 0 điểm do TS không làm bài. TS. Giang cho biết phổ điểm trung bình của TS sẽ khoảng từ 7 điểm trở lên. Còn tại Học viện Bưu chính viễn thông, ông Lê Hữu Lập, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, điểm thi năm nay không cao. Môn lý không có nhiều điểm giỏi nhưng phổ điểm 5-6 lại nhiều. Môn hóa có nhiều điểm giỏi, điểm 5-6 rất ít. Ông Lập dự kiến điểm chuẩn năm nay vào trường tương đương năm 2009 hoặc thấp hơn nửa điểm. ĐH Mỏ địa chất cũng cho biết, trong số khoảng hơn 50% số bài thi môn toán đã được chấm thì chỉ có 21% bài thi đạt điểm 5 trở lên, mức điểm 8 không nhiều.
Nhận định chung của các trường cho thấy, đề thi năm nay có sự phân loại tốt. Rất ít bài thi môn toán đạt điểm tuyệt đối. Theo ông Lê Bá Long, Tổ trưởng Tổ chấm thi môn toán tại Học viện Bưu chính viễn thông, qua chấm 90 túi bài thi (mỗi túi khoảng 30 bài) thì mới xuất hiện 1 điểm 10, bài thi đạt điểm 9,5 có 4 bài. Còn ông Nguyễn Văn Hợi, ĐH Hà Nội cho biết trong số 10 túi bài thi môn toán thì số bài thi có điểm dưới trung bình chiếm nhiều, chưa có điểm 10. Ở ĐH Sư phạm Hà Nội, môn toán khối A cũng rất ít điểm 9, 10.
Trong khi đó, đối với khối xã hội, môn văn vẫn được chú ý nhiều. Nhận định của ông Nguyễn Quang Ninh, Ban chỉ đạo thi môn văn, ĐH Sư phạm Hà Nội thì môn văn đã cho thấy những chuyển biến tốt. Cụ thể, ở câu hỏi nghị luận, nhiều TS viết tốt và đạt gần như tối đa số điểm cho câu hỏi này. Kết quả chấm thi ban đầu cho thấy, không có TS nào không nhận thức được vấn đề. Tuy nhiên, nhiều TS trình bày và diễn đạt chưa thoát ý, do đó điểm không cao. Đánh giá về trình độ của TS năm nay, PGS.TS Ngô Đăng Tri, ĐH KHXH-NV, ĐH QG Hà Nội, cho rằng năm nay số điểm 0 môn lịch sử giảm hẳn so với năm 2009 nhưng cũng rất ít điểm 9, điểm bình quân khoảng 3,5. Đặc biệt, tình trạng bỏ giấy trắng không nhiều. Nhiều bài dưới trung bình nhưng số lượng bài đạt từ điểm 7 trở lên cũng khá nhiều. Đặt biệt, những bài thi đạt được 9,75 điểm cho thấy khả năng tư duy tổng hợp và cách trình bày vấn đề logic của TS. Những bài này không đạt điểm 10 chỉ vì cách hành văn và chữ viết.
Điểm chuẩn không nhiều biến động
Trước 10-8, Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm sàn. Tuy nhiên, nhiều trường ĐH top trên thường không phải chờ đến điểm sàn của bộ cũng đã quyết định điểm chuẩn. Điểm chuẩn của những trường này thường cao hơn điểm sàn của bộ rất nhiều. Và điểm sàn chỉ thực sự có ý nghĩa đối với những trường ngoài công lập và những trường top dưới. Ông Tạ Minh Kháng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn cho biết, điểm chuẩn vào trường sẽ không biến động nhiều, có thể vẫn tương đương như năm trước. Ông Lê Quốc Hạnh, quyền Trưởng phòng Đào tạo ĐH Hà Nội cho hay, TS chỉ cần được 6 điểm/ môn là có hy vọng đỗ vào trường; 6,5 điểm/ môn thì chắc chắn đậu. Riêng Trường ĐH Kinh tế quốc dân, ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Công tác chính trị HSSV lại dự đoán điểm chuẩn vào trường có thể thấp hơn năm trước một chút (điểm sàn vào trường năm 2009 khối A là 22,5 điểm). Ngược lại, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Xây dựng, ông Phạm Duy Hòa lại tự tin khẳng định điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ cao hơn năm trước. Nguyên nhân ông Hòa đưa ra là lượng TS dự thi vào trường đông hơn, cùng với đó, năm 2010, ĐH Xây dựng là một trong số ít trường xin giảm chỉ tiêu tuyển sinh (số chỉ tiêu giảm khoảng 700). ĐH Xây dựng lấy một điểm sàn đầu vào chung. Năm 2009, điểm sàn vào trường là 17 điểm.
Trong khi đó, theo ông Ngô Kim Khôi, Phó vụ trưởng Vụ GDĐH, Bộ GD-ĐT, bộ sẽ công bố điểm sàn xét theo từng khối thi, trình độ ĐH, CĐ trước ngày 10-8, sau đó các trường sẽ căn cứ vào điểm sàn của bộ để xác định điểm trúng tuyển trước ngày 20-8-2010. Điểm sàn được xác định trên cơ sở: chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ 2010; kết quả thi của TS toàn quốc theo đề thi chung của Bộ ĐH và CĐ; chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo đối tượng và theo khu vực; một số căn cứ về cơ cấu vùng miền...
Điểm tuyệt đối: Đếm trên đầu ngón tay
Theo Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế, trong số hơn 46.000 bài thi môn toán chỉ có duy nhất 1 bài khối B được điểm 10. Điểm toán cao nhất khối A cũng chỉ đạt 9,5. Cũng ở khối B, có 2 TS đạt điểm 10 môn hóa. Các môn khác như hóa (khối A), lý, sinh hoàn toàn không có điểm 10. Tại ĐH Sài Gòn năm nay, các môn trắc nghiệm không có điểm 10 nào. Điểm cao nhất môn vật lý là 8,5. Điểm cao nhất của môn hóa (khối A) cũng ở mức này.
Trường ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 2) cũng không có TS đạt điểm tuyệt đối ở từng môn. Môn toán, cao nhất có 2 TS được 7,75 điểm nhưng lại có 52 bạn bị điểm liệt. Môn lý có 3 TS được điểm cao nhất là 8 và 1 TS bị điểm 0. Môn hóa, chỉ có một TS đạt cao nhất là 8,5 điểm, nhưng ngược lại có đến 3.302 TS dưới điểm trung bình. Lý giải vấn đề này, ThS. Huỳnh Tổ Hạp (Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn) cho rằng, đề thi khó cũng là một trong những nguyên nhân TS khó đạt được điểm tuyệt đối. Đến nay, TS cũng đã khá quen với hình thức thi trắc nghiệm nên những sai sót như đánh nhầm câu trả lời thường rất khó gặp và hầu như không thể ảnh hưởng đến kết quả thi của các em.
Trường ĐH Đồng Tháp: Khối C ngoài thủ khoa đạt 24,5 điểm thì á khoa cũng thuộc khối này với 24 điểm. So với các khối còn lại, điểm khối C khá khả quan. Có 4 TS có điểm từ 23 đến 23,5. Có 2 TS đạt điểm cao nhất môn văn là 8, môn sử có 3 TS đạt 9,25 điểm; môn địa cao điểm nhất là 9,5.
Khối A điểm cao nhất là 22. Môn toán có một TS cao điểm nhất là 8,5 điểm, ngược lại 66 TS bị điểm 0. Môn lý, chỉ 2 TS đạt điểm cao nhất là 7,5 và môn hóa chỉ 1 TS được cao nhất là 7,75 điểm. TS cao điểm nhất khối B đạt 20 điểm. Môn toán khối này có 133 TS đạt điểm từ 5 đến 7,75; 123 TS trên trung bình môn sinh; 29 TS được điểm 5 trở lên. Trong 1.017 TS dự thi khối D1, chỉ có 2 TS đạt điểm cao nhất là 20. Môn toán khối này có 108 TS được trên trung bình và 1 điểm 8,25 là cao nhất. Điểm văn và tiếng Anh cao nhất cũng chỉ đạt điểm 7.
Khối H có 62 TS thi, 3 trong đó đạt điểm cao nhất là 20,5. Khối M có 353 TS, có 2 TS cao điểm nhất là 19,5. 66 TS thi khối N, thủ khoa đạt 23,5 điểm. Khối T có 206 TS thi, nhưng cao điểm nhất chỉ có 13,5 điểm. Căn cứ điểm sàn khối A năm ngoái, có 251 TS được điểm từ 13 trở lên. Khối B có 65 TS đạt điểm sàn và cao hơn điểm sàn năm ngoái. Con số này ở khối C là 301 TS. Khối D1 có 80 TS đạt điểm 13.
ĐH Quốc tế Hồng Bàng: Đây là năm đầu tiên tổ chức thi nhưng kết quả của TS thi vào trường lại không cao lắm. Môn toán chỉ 37/761 TS dự thi đạt điểm trung bình. Môn lý cũng chỉ có 15 TS đạt điểm trên 5 và con số này ở môn hóa là 13 TS. Tổng điểm 3 môn cao nhất của khối A cũng chỉ dừng ở mức 17,5. Khối B, có 279 TS thi và cao điểm nhất chỉ 16 điểm. Chỉ 23 TS trên trung bình môn sinh; 26 TS được 5 điểm trở lên môn toán; 8 TS được trên trung bình môn hóa. Trong 60 TS dự thi khối C chỉ 6 TS được điểm từ 5 trở lên ở môn văn. Thủ khoa là TS Lê Sĩ Úy, (Trung tâm GDTX Phú Nhuận) dự thi khối H ngành hoạt hình 3D & kĩ xảo điện ảnh, tổng điểm 3 môn là 21,3. Khối H có 114 TS thi, thì hết 107 TS dưới trung bình môn văn và chỉ 2 TS cao điểm nhất là 5,5 điểm. Năm nay, trường tuyển 3.400 chỉ tiêu trong đó hệ ĐH đến 2.500 nên khả năng NV2, NV3 tại trường sẽ rất rộng.
Trường ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 2): Hai thủ khoa của trường là Nguyễn Ngọc Quang Minh (SBD 1727) với điểm từng môn: toán: 7,25; lý: 7,5; hóa: 8,25 và Đào Văn Nghĩa (SBD 4006) với điểm cụ thể gồm toán 6,75; lý: 7,5; hóa: 8,5. Ngành xây dựng cầu đường có TS dự thi đông nhất (1.647 TS), trong đó có 313 TS có điểm đạt điểm chuẩn năm 2009. Trong tổng số 3.688 TS dự thi, chỉ có 20 TS đạt tổng điểm của ba môn thi từ 20 trở lên. Nếu tính tổng điểm ba môn thi từ 13 trở lên, chỉ có 874 TS đạt được, trong khi chỉ tiêu của trường là 1.200.
Nhóm PV