Thứ hai, 6/2/2012, 10h02

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2012: Tăng chỉ tiêu, mở nhiều ngành mới

Thí sinh dự thi ĐH – CĐ năm 2011

Năm nay, bên cạnh việc tăng chỉ tiêu, các trường ĐH dự kiến tuyển sinh thêm nhiều ngành mới.
Cụ thể, tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, TS. Phạm Tấn Hạ (Phó trưởng phòng Đào tạo) cho biết, chỉ tiêu (CT) dự kiến năm nay là 2.850, tăng 50 CT so với năm ngoái. Con số tăng này dành tuyển sinh ngành mới là ngữ văn Ý với các khối D1-D3 và D5. Tương tự, hai thành viên khác của ĐH Quốc gia TP.HCM là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Kinh tế - Luật cũng chuẩn bị chào đón 2 ngành mới gồm kỹ thuật vật lý hạt nhân và kinh doanh quốc tế. Trường ĐH Bách khoa TP.HCM cũng dự kiến tăng 200 CT tuyển sinh trong năm nay.
TS. Nguyễn Văn Thư (Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) cho biết, mức tăng CT năm nay tại trường là 50. Hai chuyên ngành mới dự kiến sẽ bắt đầu tuyển sinh từ năm 2012 là quản trị dự án xây dựng và kỹ thuật kết cấu công trình với 70 CT mỗi ngành. Ba ngành mới được tuyển sinh trong năm nay tại Trường ĐH Tài chính Marketing là quản trị khách sạn (gồm 3 chuyên ngành: Quản trị khách sạn nhà hàng, quản trị dịch vụ giải trí, quản trị kinh doanh lữ hành); kinh doanh quốc tế (với 2 chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế và thương mại quốc tế) và kinh doanh bất động sản (gồm 2 chuyên ngành là kinh doanh bất động sản và quản trị bất động sản). Được biết, số CT tăng năm nay tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM khoảng 300. Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM tăng khoảng 100 CT…
CT tăng kèm theo sự xuất hiện của nhiều ngành mới trước mắt sẽ mở rộng cơ hội xét tuyển và khả năng trúng tuyển cho thí sinh; nhất là trong điều kiện không giới hạn thời gian xét tuyển cũng như số lượng nguyện vọng (theo dự kiến của Bộ GD-ĐT năm nay). Tuy nhiên, theo các chuyên gia tư vấn tuyển sinh, thí sinh cần phải hết sức tỉnh táo, lựa chọn ngành đúng nguyện vọng, điều kiện, năng lực, sở trường để vừa đảm bảo khả năng trúng tuyển vừa có đam mê theo đuổi ngành học lâu dài.
Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay, hầu hết các trường vẫn theo phương án “3 chung” và giữ khá ổn định quy mô CT. Tổng CT dự kiến tuyển sinh trên phạm vi cả nước năm 2012 khoảng 576 ngàn. Phần đông các trường (được giao) đều đang chần chừ và khả năng chưa thể tổ chức phương án tuyển sinh riêng. Lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM cho rằng, nếu kỳ thi riêng được tổ chức không trùng đợt với thi “3 chung” thì khả năng nhiều thí sinh sẽ thi cả 2 đợt “vừa riêng vừa chung” do tâm lý bất an. Chưa nói, nếu các trường thi “3 chung” không công nhận kết quả thi riêng thì chính thí sinh sẽ chịu thiệt nhiều nhất.
M.T