Thứ hai, 16/2/2009, 08h02

Tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2009: Trường nào dễ đậu, ngành nào dễ xin việc làm?

Gương mặt căng thẳng của thí sinh sau buổi thi

Ngày 15-2, Báo Người Lao Động đã tổ chức trực tuyến “Trường nào dễ đậu?”, vớithành phần khách mời bao gồm lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM, trưởng phòng đào tạo các trường ĐH trên địa bàn TP. Giáo Dục thành phố xin lược trích lại những vấn đề thí sinh quan tâm trong mùa tuyển sinh ĐH, CĐ 2009.
Thái Duy Hằng - 49 tuổi:Con tôi có năng khiếu văn (đã đoạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh lớp 9 và lớp 12). Cháu có học lực loại giỏi cả ba môn văn, toán, tiếng Anh; nguyện vọng cháu muốn thi khối D. Vậy nếu thi vào khối ngành kinh tế thì ở những ngành nào, trường nào có môn tiếng Anh không nhân hệ số. Xin hỏi ngành Đông phương học của Trường ĐH KH-XH TP.HCM có nhân hệ số môn tiếng Anh không? Ngành này sau khi ra trường làm việc ở những cơ quan nào?
TS. Nguyễn Đức Nghĩa: Nhóm ngành kinh tế của nhiều trường ĐH đều có thi khối D như Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Bán công Marketing, khoa Kinh tế (ĐHQGTP.HCM) ... Môn tiếng Anh có nhân hệ số hay không tùy theo quy định xét tuyển của nhà trường, ví dụ Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có nhân hệ số môn tiếng Anh khi xét tuyển vào ngành Sư phạm Anh văn, nhưng Trường ĐH KHXH-NV (ĐHQGTP.HCM) lại không nhân hệ số môn tiếng Anh. Ngoài ra, ngành Đông phương học của Trường ĐH KHXH-NV cũng không nhân hệ số môn Anh văn khi xét tuyển. Thí sinh có thể biết được khối thi của ngành mình chọn hoặc môn tiếng Anh có nhân hệ số hay không khi tra cứu trong quyển “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ 2009” sẽ phát hành vào đầu tháng 3-2009.
Phạm Thị Hà My -18 tuổi:Cho em hỏi Trường ĐH Kinh tế TP.HCM năm 2009 có khả năng tăng mức điểm lên không?
ThS. Trần Thế Hoàng: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết trường tuyển sinh theo 1 điểm chuẩn chung cho tất cả các ngành đào tạo. Điểm chuẩn năm 2007 là 21,5đ và năm 2008 là 18,5đ. Việc tăng hay giảm điểm chuẩn của trường phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố số lượng đăng ký dự thi vào trường, độ khó của đề thi, chất lượng thí sinh dự thi và chỉ tiêu của trường. Năm nay chỉ tiêu vào trường là 5.000 SV.
Trương Anh Dũng -18 tuổi: Em muốn biết các khoa CNTT của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM; Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Công nghệ Thông tin có gì khác nhau và trường nào dễ đậu hơn?
TS. Nguyễn Đức Nghĩa: Trước đây, CNTT chỉ là một ngành chung. Nhưng từ vài năm gần đây, cùng với sự phát triển khoa học, ngành CNTT nay được hiểu là một nhóm ngành bao gồm một số ngành liên quan khác nhau, ví dụ như hiện nay, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHQGTP.HCM) tuyển sinh nhóm ngành CNTT gồm nhiều ngành khác nhau. Nhìn chung, nhóm ngành CNTT dù được đào tạo ở nhiều trường khác nhau, nhưng sẽ có một khung chương trình giai đoạn cơ bản tương đối giống nhau theo qui định của Bộ GD-ĐT. Sự khác nhau thường ở giai đoạn chuyên ngành, tùy theo thế mạnh truyền thống của nhà trường về đội ngũ giảng viên và các nguồn lực phục vụ đào tạo khác. Vì suốt 8 năm vừa qua việc thi tuyển ĐH được tổ chức theo hình thức “ba chung” nên muốn biết ngành CNTT của trường nào “dễ đậu” hơn, thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển hàng năm của các ngành CNTT ở những trường ĐH khác nhau để so sánh.
Trần Anh Quang - 18 tuổi:Hiện em đang phân vân không biết thi trường nào ở khối A, và cũng chưa biết theo ngành nào. Học lực của em chỉ đạt trung bình. Và trường nào sẽ có chỉ tiêu thấp cũng như vừa học lực của em. Vậy xin các thầy các cô có thể tư vấn cho em được không?
ThS. Trần Đình Lý: Em nên sắp xếp lại thứ tự câu hỏi mà em quan tâm là: Ngành nào em thích? Ngành đó thi khối gì? Ngành đó có ở trường nào? Như vậy nó sẽ phù hợp với việc định hướng nghề nghiệp hơn. Em tham khảo phần trả lời trên đây. Một điều cần lưu ý nữa là, có lẽ em nhầm lẫn giữa “chỉ tiêu” và “điểm chuẩn”. Học lực của em trung bình thì em nên chọn ngành mà em thích, thi khối A, có ở trường nào mà điểm chuẩn vài năm gần đây khá… dễ chịu, phù hợp với em. Chắc em nên chọn ở mức điểm chuẩn từ… điểm sàn trở lên sẽ yên tâm hơn.
Trần Xuân Hằng - 59 tuổi:Cháu nhà tôi khá về tự nhiên, trung bình về xã hội có thể chọn ngành nào cho dễ đậu?
TS. Nguyễn Kim Quang: Nếu cháu có năng khiếu về lĩnh vực tự nhiên thì phụ huynh nên có góp ý định hướng cho cháu các ngành học về khoa học - kỹ thuật. Các trường đào tạo có uy tín và các trường nói chung đều có những ngành điểm tuyển không cao thậm chí tuyển điểm sàn. Phụ huynh cùng các em nên tìm hiểu thông tin về các trường qua các websites cũng như các báo có mục tuyển sinh đại học. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có các ngành khoa học truyền thống nhưng điểm tuyển các năm qua không cao như toán - tin, vật lý, hóa, khoa học vật liệu, hải dương học,...
T.M. Hoàng -18 tuổi: Em có lực học khá (tất cả các môn). Em muốn ra làm việc trong những công ty nước ngoài . Em thích môn sinh, hóa học. Em cũng rất khoái vẽ. Em dự định thi khối A, B, V. Vậy theo các thầy, đối với em trường nào dễ đậu nhất? Cho em hỏi, khi thi ĐH khối B thì môn sinh phần chung sẽ thi theo chương trình nâng cao hay cơ bản ạ?
TS. Nguyễn Kim Quang: Em thích môn sinh, hóa và nếu chọn ngành học liên quan thì em có thể tìm hiểu ngành hóa và sinh của ĐH Khoa học Tự nhiên, các ngành này điểm chuẩn những năm qua cũng không quá cao. Nếu muốn làm việc cho những công ty nước ngoài hay nói chung muốn phát triển cao chuyên môn thì phải tăng cường ngoại ngữ chủ yếu là tiếng Anh và tin học. Đề thi môn sinh có phần chung và tự chọn cho cả chương trình cơ bản và nâng cao. 
Em rất muốn chọn ngành chứng khoán nhưng năm nay thị trường chứng khoán suy giảm nên gia đình em bảo em không nên chọn ngành này. Có thể cho em lời khuyên được không, học chứng khoán ra trường có dễ xin việc không? (Việt Hưng, THPT Minh Khai)
ThS. Trần Thế Hoàng: Chuyên ngành Chứng khoán của trường nhận được rất nhiều sự lựa chọn từ phụ huynh và bản thân học sinh. Việc định hướng chọn ngành cho tương lai rất quan trọng, không phải tùy thuộc vào một vài hiện tượng, sự kiện nào nào đó. Hơn nữa, việc chọn ngành hay chuyên ngành nào đó còn phải tính đến khả năng tìm việc làm sau khi tốt nghiệp, có nghĩa là sau 4 năm nữa, chứ không phải bây giờ. Chúc bạn thành công trong nhiều chọn lựa, trong đó có việc chọn cho mình một ngành học mà mình yêu thích!
Ngành nào của ĐH Nông lâm TP.HCM là dễ đậu hơn cả thưa thầy? Và những ngành đó điểm chuẩn bao nhiêu? (Nguyễn Quyết, Thủ Đức)
ThS. Trần Đình Lý: Năm 2008, 47 ngành/chuyên ngành đào tạo của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM được chia thành 3 mức (3 top: trên, giữa, dưới). Ngoài những ngành có mức điểm chuẩn cao như nhóm, kỹ thuật những nhóm ngành có mức điểm chuẩn tương đối (top giữa) cũng khá nhiều. Một số ngành tương đối… dễ đậu (có điểm chuẩn từ điểm sàn đến 16-17 điểm) như nhóm về khối A (cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm, cơ khí nông lâm, chế biến lâm sản, công nghệ giấy và bột giấy, điều khiển tự động, sư phạm kỹ thuật, kinh tế nông lâm, phát triển nông thôn & khuyến nông, kinh doanh nông nghiệp… Cũng cần lưu ý là có một số ngành tuyển cả 2 khối thi, mức điểm chuẩn khối B thường cao hơn khối A khá nhiều (chênh nhau từ 2- 6 điểm).
P.V (tổng hợp)