Thứ hai, 23/5/2011, 08h05

Tuyển sinh lớp 10: Học sinh điều chỉnh lại nguyện vọng không nhiều

Phụ huynh lớp 9, Trường THCS Kim Đồng, Q.5 lựa chọn trường để đăng ký nguyện vọng cho con. Ảnh: N.Hùng
Trong những ngày này, các trường THCS trên địa bàn TP.HCM tiếp tục “nóng” lên với công tác tư vấn cho phụ huynh (PH) chọn trường như thế nào để đúng với thực lực của học sinh (HS). So sánh với kết quả thi đậu vào công lập năm trước, nhiều trường đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý giá trong công tác tư vấn tuyển sinh.
Xuất sắc mới chọn trường top trên
Ngay từ đầu năm học, các PH có con học lớp 9 ở Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1) đã được họp nhiều buổi họp PH để bàn về công tác phân luồng cho các em. Thế nhưng, cho đến thời điểm này ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm nhà trường vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, đặc biệt là những PH muốn con thay đổi nguyện vọng. Thầy Trần Mậu Minh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học trước, trường có 85% HS đậu vào các trường công lập, chủ yếu là Gia Định, Nguyễn Thị Minh Khai và một số trường top thấp hơn. Năm nay số lượng HS lớp 9 đạt loại khá giỏi chiếm khoảng 53% nhưng chúng tôi cũng cân nhắc thật kỹ để tư vấn cho các em, tránh trường hợp một số HS học giỏi nhưng vẫn rớt do PH kỳ vọng quá cao, buộc các em thi vào trường top cao. Chỉ những em học xuất sắc, đặc biệt là các môn toán, văn, tiếng Anh mới nên thi vào trường top trên như THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lê Quý Đôn, THPT Gia Định... số còn lại các em nên cân nhắc thật kỹ và thi vào những trường có điểm chuẩn thấp hơn một chút như: THPT Võ Thị Sáu, THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Phan Đăng Lưu...”.
Trường THCS Nguyễn Du (quận 1) là một trong những trường THCS có tỷ lệ HS thi đỗ vào lớp 10 công lập thuộc top đầu của thành phố. Năm nay, số HS lớp 9 của trường có tới 80,5% em đạt loại giỏi và 18% em loại khá nên số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng vào những trường thuộc top đầu khá cao. Tuy nhiên, cô Hoàng Thị Lê An, Hiệu trưởng nhà trường lưu ý: “Năm nay chỉ tiêu tuyển sinh các trường top trên trong khu vực đều giảm, trong khi đó số lượng thí sinh đăng ký vào thì vẫn tăng, vì thế các em phải hết sức cẩn trọng khi đăng ký nguyện vọng chọn trường. Trong số những em giỏi này, những em xuất sắc, đặc biệt là trong ba môn toán, văn và tiếng Anh mới đăng ký thi vào những trường top đầu như THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Bùi Thị Xuân... còn những HS giỏi đạt điểm bình quân các môn cao nhưng môn toán hoặc văn chưa được xuất sắc thì các em nên chọn những trường top giữa như THPT Lê Quý Đôn. Cho đến thời điểm này, khi Sở GD-ĐT đã có công văn thông báo số lượng thí sinh đăng ký từng trường chúng tôi đã triển khai họp giáo viên chủ nhiệm lớp 9 để cân nhắc lại và mời một số PH có nguyện vọng điều chỉnh lại nguyện vọng cùng bàn bạc thêm, tuy nhiên sự điều chỉnh này là không nhiều bởi trước đó PH và HS đã được nhà trường tư vấn rất kỹ”.
Thầy Lê Kim Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Collete (quận 3) đưa ra lời khuyên: “Mặc dù năm học 2009-2010 chất lượng học tập của HS trường khá cao nhưng tỷ lệ thi đậu vào các trường công lập chỉ đạt 78,6%, trong khi mặt bằng chung của quận 3 đạt được là 80%. Một trong những nguyên nhân khiến chúng tôi thất bại trong kỳ thi này là HS chủ yếu tập trung đăng ký nguyện vọng thi vào các trường có điểm chuẩn đứng đầu toàn quận như THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Lê Quý Đôn. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, năm nay nhà trường chỉ định hướng cho những HS có kết quả học tập thực sự giỏi mới thi vào các trường top trên, số còn lại thi vào những trường khác như THPT Marie Curie, Hàn Thuyên...”.
Hướng HS chọn trường nghề
Hầu hết, HS trung bình yếu đều chọn các trường top dưới để thi, tuy nhiên một số quận không có trường THPT lấy điểm chuẩn thuộc top dưới nên nhiều thí sinh buộc lòng phải đăng ký chọn trường ở những quận khác nhưng vẫn gần nhà hoặc thuận đường đi lại. Tuy nhiên, quận Bình Thạnh không có trường top dưới, nhiều trường lại có địa điểm không gần với những quận thi tuyển nên HS buộc phải đăng ký vào trường nghề.
Thầy Nguyễn Hữu Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa đánh giá: “Bình Thạnh không có trường THPT nào thuộc top dưới, năm ngoái trường có điểm chuẩn ở nguyện vọng 1 thấp nhất trên địa bàn quận là THPT Thanh Đa đã lên đến 25,75 điểm. Những quận ở gần trường như Thủ Đức, quận 2 thì năm nay đều thuộc địa bàn xét tuyển. Chính vì thế, HS trung bình yếu buộc phải chọn trường xa hơn nhưng thuộc top dưới như THPT Hàn Thuyên để thi hoặc là đăng ký vào trường nghề. Năm nay trường có 313 HS lớp 9, trong đó có khoảng 80% em đạt loại khá, giỏi thì có tới 50% em thi vào THPT Thanh Đa, khoảng 9% thi vào trường top trên như THPT Gia Định, THPT Lê Quý Đôn, THPT Võ Thị Sáu, số còn lại (khoảng 57 em) thi vào trường top dưới nhưng chúng tôi cũng đã định hướng cho các em vào học ở trường nghề”.
Khác với Trường THCS Đống Đa, Trường THCS Bình Lợi Trung không hướng HS thi vào các quận cách địa bàn xa hơn mà hướng ngay vào trường nghề. Thầy Nguyễn Thâm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm ngoái trường có 60% em vào lớp 10 công lập, năm nay do chất lượng HS có phần cao hơn, cộng với kinh nghiệm rút ra từ những lần tuyển sinh trước đó, nhà trường hy vọng sẽ có khoảng 70% em vào lớp 10 công lập. Do quận Bình Thạnh không có trường thuộc top dưới nên có tới 90% HS thi vào những trường top giữa như THPT Phan Đăng Lưu, THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Thanh Đa. Trường hiện có 110 HS nhưng có khoảng 20 em học ở mức trung bình yếu, khó thi vào các trường THPT công lập nên chúng tôi đã định hướng cho các em đăng ký vào Trường Trung cấp chuyên nghiệp ở phường 13 của quận”.
Bài, ảnh: Dương Bình