Thứ năm, 22/4/2010, 23h04

Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Học sinh tốt nghiệp THCS đều có chỗ học

Phụ huynh xem điểm kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2009 tại Trường THCS Hoàng Văn Thụ, Q.10. Ảnh: Trần Huy

Sáng 21-4, Sở GD-ĐT TP.HCM đã tổ chức họp báo công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2010-2011. Theo đó, ngành GD-ĐT đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh (HS) thành phố, đặc biệt HS tốt nghiệp THCS vào lớp 10…
Thêm trường, tăng chỗ học
Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP, dự kiến năm học này, toàn thành phố có 77.749 HS tốt nghiệp THCS. Trong đó, các trường THPT công lập sẽ tuyển 56.498 HS - tương đương 72,3% vào lớp 10, giảm hơn 10% so với năm trước. Song, TS. Huỳnh Công Minh - Giám đốc Sở GD-ĐT TP khẳng định: “So với năm trước, năm nay số HS được tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập tăng trên 2.000 em. Năm trước có 54.396 HS trên tổng số 69.694 HS tốt nghiệp THCS được vào lớp 10 công lập”. Nguyên nhân là do năm học 2010-2011 TP có thêm 4 trường THPT công lập là: Trường THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ), Trường THPT Phước Kiển (huyện Nhà Bè), Trường THPT phường 7 (Q.8) và Trường THPT Bình Trị Đông A (Q.Bình Tân) với tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 2.340 HS.
Theo ông Nguyễn Hoài Chương - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP, định hướng của Nhà nước đối với HS tốt nghiệp THCS là 60% vào các trường THPT công lập, còn lại 40% vào các trường ngoài công lập. Tại TP.HCM, số HS vào công lập lên tới trên 70%, thậm chí là trên 80% (năm 2009) như vậy là quá nhiều.
Năm học 2010-2011, nhiều trường có chỉ tiêu tuyển sinh khá lớn, lên tới cả ngàn HS. Điển hình như Trường THPT Marie Curie (Q.3) tuyển 1.125 HS, Trường THPT Hùng Vương (Q.5) tuyển 1.215 HS, Trường THPT Mạc Đỉnh Chi (Q.6) tuyển 1.080 HS, Trường THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh) tuyển 1.035 HS, Trường THPT Nguyễn Công Trứ (Q.Gò Vấp) tuyển 1.080 HS. Những trường có điểm đầu vào cao như Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) tuyển 630 HS, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) tuyển 690 HS, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) tuyển 735 HS…
Năm nay có 7 quận, huyện không tổ chức thi tuyển lớp 10 mà chỉ xét tuyển. Đó là Q.2 với 2 trường, Q.9 có 3 trường, Q.Thủ Đức - 4 trường, huyện Củ Chi - 7 trường, huyện Hóc Môn - 5 trường, huyện Bình Chánh - 3 trường, huyện Cần Giờ - 3 trường. Đối tượng được xét tuyển là những HS sinh sống trên địa bàn, tốt nghiệp THCS công lập và ngoài công lập. Những HS thuộc 7 quận, huyện trên cũng có thể xin thi tuyển vào các trường THPT ở những quận thi tuyển nhưng sẽ mất quyền được tham gia xét tuyển.
Với 77.749 HS tốt nghiệp THCS nhưng chỉ 56.498 HS được vào lớp 10 công lập, vậy 21.251 HS còn lại sẽ học ở đâu? Đây là một câu hỏi mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
Trả lời câu hỏi này, TS. Huỳnh Công Minh cho biết: “Những HS không vào được các trường THPT công lập thì học tại các trường THPT tư thục, các trung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) và các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN)”.
Năm nay, thành phố cũng có thêm 10 trường THPT tư thục, bao gồm: Trường Quang Trung Nguyễn Huệ (Q.5), Trường Quốc Trí (Q.6), Trường Trần Quốc Tuấn (Q.11), Trường Tân Trào (Q.Tân Bình), Trường Khai Minh, Trường Đông Á (Q.Tân Phú), Trường Lý Thái Tổ, Trường Việt Âu, Trường Đại Việt (Q.Gò Vấp), Trường Đông Dương (Q.Thủ Đức). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của các trường tư thục năm 2010 gần 18 ngàn HS.
Chọn trường theo năng lực của học sinh

Phụ huynh và học sinh nộp hồ sơ trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM. Ảnh: Trần Huy

Có ý kiến cho rằng, học phí của các trường THPT tư thục quá cao, HS con nhà nghèo khó có thể theo học. Nếu không vào được các trường THPT công lập, những em này đành phải bỏ học. Song, theo Sở GD-ĐT TP.HCM, những HS này có thể học tại các TTGDTX. Ngoài những TTGDTX của quận, huyện còn có các trung tâm của sở như TTGDTX Lê Quí Đôn (Q.1), TTGDTX Chu Văn An (Q.5). Những năm gần đây, các TTGDTX không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cấp cơ sở vật chất…
Tuy nhiên, theo TS. Huỳnh Công Minh, sự lựa chọn “khôn ngoan” cho những HS không vào được lớp 10 công lập chính là các trường TCCN. “Đã đến lúc phụ huynh phải chọn trường theo khả năng, sở thích của HS chứ không phải của bản thân cha mẹ. Nếu thấy con mình từ lớp 1 đến lớp 9 gặp quá nhiều khó khăn về việc học văn hóa thì sau khi tốt nghiệp THCS nên hướng cho con theo học tại các trường nghề. Bởi, cho dù có may mắn vào học lớp 10 công lập thì trầy trật lắm các em cũng chỉ tốt nghiệp được THPT, khó có thể đậu CĐ hay ĐH. Lúc đó, phụ huynh cũng phải cho các em đi học nghề. Vậy sao không cho các em học nghề ngay từ bây giờ. Vả lại, hiện nay nhiều trường dạy nghề có liên thông lên ĐH”, TS. Huỳnh Công Minh nhấn mạnh.
Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã giới thiệu một số trường TCCN có uy tín như hệ trung cấp trong Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm (Q.6) - 1.000 chỉ tiêu, Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Nguyễn Hữu Cảnh (Q.7) - 850 chỉ tiêu, Trường Trung học Kỹ thuật nghiệp vụ Nam Sài Gòn (Q.8) - 750 chỉ tiêu, Trường TCCN Vạn Tường (Q.10) - 350 chỉ tiêu, hệ trung cấp trong Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức (Q.Thủ Đức) - 100 chỉ tiêu…
Hòa Triều