Thứ tư, 20/5/2009, 14h05

Tuyển sinh lớp 10: Thí sinh cần cân nhắc kỹ để có thể thay đổi nguyện vọng

Chiều 18-5, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố số liệu đăng ký ba nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2009-2010. Từ số liệu này cho thấy phụ huynh lẫn học sinh đã cẩn trọng và cân nhắc hơn trong việc đăng ký từng nguyện vọng của mỗi trường, đặc biệt các trường được xếp vào hàng top trên.

Coi chừng “mất cả chì lẫn chài”
So với số liệu đăng ký nguyện vọng vào các trường nằm ở top trên của năm học trước, năm học 2009-2010 dù số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập tăng hơn vài ngàn, nhưng theo số liệu số thí sinh chọn nguyện vọng 1 và 2 vào các trường này lại giảm. Đơn cử như: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Hùng Vương, THPT Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Khuyến, Gia Định, Phú Nhuận… Tuy nhiên nguyện vọng 3 số thí sinh đăng ký vào các trường này lại cao hơn. Cô Hồ Cam Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cho biết: “Năm học 2008-2009, tổng số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường chúng tôi là 2.119 em. Theo số liệu Sở GD-ĐT vừa công bố năm học tới có 1.961 em, như vậy giảm hơn 150 em. Điều đó cho thấy, phụ huynh lẫn học sinh đã rất thận trọng trong việc chọn nguyện vọng”. Được biết, điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2008-2009 của trường THPT Nguyễn Thượng Hiền là 40,5 điểm. Đây là số điểm chỉ dành cho đối tượng học sinh có học lực xếp loại giỏi liên tục nhiều năm. Chính vì thế, phụ huynh và học sinh phải xem xét một cách thấu đáo thực chất học lực của con em mình. Đừng để “mất cả chì lẫn chài”. Trong khi đó, Trường THPT Trần Phú có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 đông nhất thành phố (2.162), nhưng ở hai nguyện vọng còn lại thì rất ít. Điểm tuyển nguyện vọng 1 của trường này năm học trước là 34,5 điểm và nguyện vọng 2 là 36,75. Thầy Nguyễn Hào Hiệp, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú nói: “Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của trường không thay đổi. Xét về tỉ lệ học sinh học lực xếp loại giỏi các năm THCS trúng tuyển lớp 10 vào trường chúng tôi rất cao. So sánh số liệu đăng ký dự thi vào trường mới công bố với năm học trước có cao hơn (khoảng 100)”.
Theo như thông báo của Sở GD-ĐT, điểm chênh lệch giữa các nguyện vọng không quá 1 điểm. Như vậy, phụ huynh và học sinh cần xem lại việc đăng ký các nguyện vọng cho phù hợp. Nếu vì cự ly, chúng ta cũng có thể chọn một vài trường nằm trên địa bàn cùng quận. Đơn cử như gần Trường THPT Trần Phú, vài trường có cự ly không xa như THPT Tân Bình (điểm chuẩn năm trước: 29,75) hay THPT Nguyễn Thái Bình (điểm chuẩn năm trước 22,75). Đó mới chỉ xét đến nguyện vọng 1, nếu không trúng tuyển e rất khó để trúng tuyển ở nguyện vọng 2 và 3. Còn kịp để chuyển đổi nguyện vọng!
Tỉ lệ chọi khá gay gắt
Những trường THPT như: chuyên Lê Hồng Phong (3.089/440), Trần Phú (2.162/990), Hùng Vương (2.036/1.170), Nguyễn Thượng Hiền (1.961/780), Mạc Đĩnh Chi (1.911/1.080), Nguyễn Thị Minh Khai (1.638/720), Gia Định (1.622/1.035), Bùi Thị Xuân (1.561/630), Võ Thị Sáu (1.466/855), Bình Phú (1.458/630)… có số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 đông nhất dẫn đến tỉ lệ chọi gay gắt. Điều này chắc chắn dẫn đến sự tranh đua “không khoan nhượng” giữa các thí sinh.
Đối với các trường công lập tự chủ tài chính, số thí sinh đăng ký chọn nguyện vọng 1 giảm so với năm học trước, nhưng ở hai nguyện vọng còn lại thì khá đông như Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, Lương Thế Vinh, Hàn Thuyên, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thái Bình, Diên Hồng, Sương Nguyệt Ánh… Bên cạnh đó, những trường THPT công lập lại có số đăng ký nguyện vọng 1 cũng không nhiều và nguyện vọng 3 lại rất đông như Trường THPT Ten-lơ-man, Nguyễn Hữu Thọ, Tạ Quang Bửu, Tân Phong… Qua số liệu đăng ký, dễ nhận ra sự am hiểu về các trường THPT của đông đảo phụ huynh. Dễ nhận ra ở số liệu chọn nguyện vọng 3, những thí sinh có học lực khá giỏi thường chọn phương án “vớt” bằng cách chọn nguyện vọng 3 vào các trường này để mong có một chỗ học tránh “vết xe” của các anh chị đạt điểm cao (34, 35 điểm) mà phải học trường THPT tư thục hay TTGDTX. Hệ lụy của phương án này cũng dẫn đến tỉ lệ chọi không kém phần gay gắt.
Từ năm học trước, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức lớp chuyên một số trường nằm trên địa bàn xét tuyển. Riêng năm học này có thêm Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Thủ Đức). Ngoại trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có số thí sinh đăng ký rất cao 2.733 (do đặc thù của trường này có số thí sinh của các tỉnh phía Nam được đăng ký) trên chỉ tiêu chỉ 210 và các trường chuyên Trần Đại Nghĩa (1.857/200), Nguyễn Hữu Huân (612/140), Nguyễn Hữu Cầu (346/120), Gia Định (297/90) các trường còn lại tỉ lệ chọi không đáng kể.
Nhìn chung, số liệu đăng ký ba nguyện vọng của tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2009-2010 Sở GD-ĐT vừa công bố thể hiện khá rõ sự thận trọng và có cân nhắc của phụ huynh và học sinh. Tuy vậy, số liệu dù chỉ để tham khảo, nhưng lại rất bổ ích trong việc cân nhắc một lần nữa để chọn đăng ký các nguyện vọng phù hợp.
Trần Thanh Quang