Thứ ba, 16/7/2013, 22h07

Tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM: Điểm chuẩn giảm mạnh

Phụ huynh xem điểm chuẩn vào lớp 10 cho con tại Trường THPT Marie Curie
Sở GD-ĐT TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2013-2014. Đúng như phân tích của Báo Giáo Dục TP.HCM, điểm chuẩn ở các trường tốp trên năm nay giảm từ 2 đến 3 điểm, đặc biệt có trường giảm hơn 5 điểm. Ở nhóm trường tốp dưới cũng vậy, có trường giảm đến 12 điểm…
Điểm chuẩn giảm... theo tỷ lệ “chọi”
Nếu như năm học trước, 2 trường THPT có điểm chuẩn nguyện vọng (NV) 1 trên 40 điểm thì năm nay điểm chuẩn này chỉ dừng ở mức 38,25. Năm học trước có 4 trường tốp trên lấy điểm chuẩn cao nhất là THPT Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học Thực hành ĐH Sư phạm và Nguyễn Thượng Hiền (trên 38 điểm) thì năm nay các trường này đều giảm 2 đến 3 điểm, có trường giảm 5,75 điểm. Cụ thể, điểm chuẩn NV1 năm học này của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền là 38,25 điểm (năm học trước 40,75 điểm, giảm 2,5 điểm), Trung học Thực hành ĐH Sư phạm 34,5 điểm (năm học trước 40,25 điểm, giảm 5,75 điểm), THPT Bùi Thị Xuân 36,5 điểm (năm học trước 39,25 điểm, giảm 2,75 điểm), THPT Nguyễn Thị Minh Khai 35,75 điểm (năm học trước 38,5 điểm, giảm 2,75 điểm).
Năm học trước có 11 trường điểm chuẩn NV1 trên 35 điểm thì năm nay chỉ còn 5 trường, những trường có điểm chuẩn NV1 năm học trước từ 35 đến 37,75 điểm đều giảm đáng kể (từ 1,5 đến 4 điểm). Chẳng hạn, điểm chuẩn NV1 năm học trước của Trường THPT Lê Quý Đôn là 36,75 điểm (năm nay còn 33,5 điểm, giảm 3,25 điểm), THPT Nguyễn Du 36,5 điểm (năm nay còn 32,5 điểm, giảm 4 điểm), THPT Gia Định 36,75 điểm (năm nay còn 34,5 điểm, giảm 2,25 điểm), THPT Nguyễn Công Trứ 37,25 điểm (năm nay còn 34,5 điểm, giảm 2,75 điểm)… Cũng giống như các trường tốp trên, các trường này có lượng hồ sơ giảm mạnh, dẫn đến tỷ lệ “chọi” giảm, điều này ảnh hưởng đến điểm chuẩn. Chẳng hạn, năm học trước, Trường THPT Lê Quý Đôn có tỷ lệ “chọi” 2,02 thì năm nay tỷ lệ “chọi” 1,42; THPT Gia Định năm học trước có tỷ lệ “chọi” 2,15 thì năm nay tỷ lệ “chọi” còn 1,8.
Với các trường tốp giữa (có điểm chuẩn NV1 các năm trước từ 25 đến 35 điểm) năm nay cũng giảm đáng kể, đặc biệt Trường THPT Nguyễn Hiền là đơn vị thực hiện trường chất lượng cao giảm đến 7 điểm, năm học trước trường có điểm chuẩn NV1 là 34,5 điểm (năm nay còn 27,5 điểm). Điểm chuẩn NV1 năm học trước Trường THPT Trưng Vương là 34,5 điểm (năm nay còn 31,75 điểm, giảm 2,75 điểm), THPT Võ Thị Sáu 33 điểm (năm nay còn 28,25 điểm, giảm 4,75 điểm), THPT Nguyễn Chí Thanh 33,25 điểm (năm nay còn 30,35 điểm, giảm 3 điểm)…
Khác với những năm trước, các trường tốp dưới (điểm chuẩn dưới 25 điểm thường có ít biến động vì đây là NV các em chắc chắn đậu) thì năm nay có khá nhiều biến động. Năm học trước, có 15 trường điểm chuẩn NV1 dưới 25 điểm thì năm nay con số này tăng gần gấp đôi (28 trường), trong đó có những trường điểm chuẩn NV1 giảm mạnh như THPT Nam Sài Gòn giảm 12 điểm, THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định giảm 5,25 điểm, THPT Trần Hữu Trang giảm 3,5 điểm…
Các trường hoán đổi vị trí
Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, hiện vẫn còn hơn 40 ngàn chỗ học cho học sinh rớt 3 nguyện vọng. Trong đó chỉ tiêu các trường ngoài công lập là 21.684, trung tâm GDTX 9.352 chỉ tiêu và 28 trường TCCN, CĐ nghề tuyển 10.385 chỉ tiêu.
Điểm chuẩn hầu hết các trường đều giảm, có trường giảm mạnh dẫn đến vị trí xếp hạng thay đổi so với những năm trước, một số trường từ tốp trên hạ xuống thành tốp giữa hay từ tốp giữa xuống tốp dưới.
Điểm chuẩn NV1 năm học trước của Trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm là 40,25 điểm (chỉ đứng sau điểm chuẩn của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) nhưng năm nay hạ xuống tới 5,75 điểm khiến trường này từ vị trí tốp đầu xuống còn tốp giữa. Ông Lê Thành Thái, Hiệu trưởng Trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm cũng khá bất ngờ: “Ngay sau khi Sở GD-ĐT công bố điểm chuẩn, tôi khá bất ngờ vì không nghĩ điểm chuẩn có thể giảm mạnh như vậy. Điểm chuẩn giảm, có lẽ là do tỷ lệ “chọi”, nếu năm học trước số lượng thí sinh (TS) nộp hồ sơ rất đông và trường có điểm chuẩn lên đến 40,25 thì năm nay, nhiều TS sợ nên tránh đăng ký NV”. Thực tế, mùa tuyển sinh năm học trước, tỷ lệ “chọi” của Trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm là 1/3,8, năm nay giảm xuống còn khoảng 1/2.
Hay như Trường THPT Nam Sài Gòn có điểm chuẩn NV1 năm học trước là 25 điểm thì năm nay hạ xuống tới 12 điểm và trở thành trường có điểm chuẩn thấp nhất với 13 điểm. Các trường khác có điểm chuẩn năm học trước thuộc tốp giữa thì năm nay cũng nằm về tốp dưới như điểm chuẩn NV1 năm học trước Trường THPT Lương Văn Can 26,25 điểm (năm nay còn 20 điểm), THPT Ngô Quyền 26,25 điểm (năm nay còn 24 điểm)…
Trong khi rất nhiều trường “tụt hạng” thì một số trường lại vươn lên từ tốp dưới thành tốp giữa hay từ tốp giữa lên tốp trên. Chẳng hạn, Trường Trung học Thực hành điểm chuẩn chỉ giảm 1,5 điểm nên vươn lên lọt vào tốp 5 trường có điểm chuẩn cao nhất năm nay (trên 35 điểm).
Từ thực tế đã đặt ra, liệu chất lượng TS thi đầu vào có giảm so với những năm trước hay uy tín của các trường THPT tốp trên và tốp giữa giảm nên lượng TS đăng ký ít hơn những năm trước? Vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM - khẳng định: “Chất lượng TS hay chất lượng các trường THPT không hề giảm mà năm nay số lượng TS dự thi ít, cộng với đề phân hóa, đề toán có nhiều câu đòi hỏi TS phải có tư duy cao, đề văn tuy có những câu hỏi mở tạo hứng thú cho TS nhưng để đạt điểm cao là không đơn giản như những năm trước trong khi điểm thi hai môn này nhân hệ số 2 nên điểm chuẩn giảm. Riêng Trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm điểm chuẩn giảm mạnh bởi năm trước trường có điểm chuẩn rất cao (hơn 40 điểm) nên năm nay phụ huynh đăng ký cho học sinh các trường thấp hơn để yên tâm cho con có tấm vé vào lớp 10”.
Bài, ảnh: Dương Bình
Từ ngày 16 đến 26-7, các trường THPT sẽ nhận hồ sơ nhập học. Hồ sơ bao gồm: Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 có ghi 3 NV ưu tiên; phiếu báo điểm tuyển sinh lớp 10 trên đó có ghi 3 NV; học bạ cấp THCS (bản chính); bằng tốt nghiệp THCS (bản chính), nếu chưa có thì có thể nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp (tạm thời) do các cơ sở giáo dục cấp và nộp bản chính văn bằng vào hồ sơ khi được phòng GD-ĐT cấp phát bằng; bản sao giấy khai sinh hợp lệ; giấy chứng nhận được hưởng chính sách, ưu tiên (nếu có).