Thứ hai, 18/7/2011, 11h07

Tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM: Tuyệt đối không thay đổi nguyện vọng

Điểm chuẩn giảm từ 2-4 điểm
9.803 học sinh rớt cả ba nguyện vọng
Còn 42.375 chỗ học ở các trường ngoài công lập, TCCN, TTGDTX

Học sinh vui vẻ sau khi hoàn thành khóa thi lớp 10 năm 2011 (ảnh chụp tại Hội đồng thi Colette). Ảnh: H.Triều
Ngày 16-7, đồng loạt các trường THPT công lập trên địa bàn TP.HCM có tổ chức thi tuyển lớp 10 đã công bố danh sách học sinh trúng tuyển cũng như thủ tục nhập học.
Chiều 15-7, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2011-2012. Theo đó, tùy từng trường mà điểm chuẩn giảm từ 2-4 điểm so với năm học trước. Trong đó, ba trường có điểm chuẩn thấp nhất (13 điểm) là Trường THPT Long Thới, THPT Phước Kiển (huyện Nhà Bè) và Trường THPT chuyên năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định (Q.8).
Không còn trường… 40 điểm
Như chúng ta đã biết, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2010-2011, TP.HCM có bốn trường lấy điểm chuẩn nguyện vọng (NV) 1 từ 40 điểm trở lên. Cụ thể là Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3) lấy 40 điểm, kế đến là Trường THPT Bùi Thị Xuân (Q.1) lấy 40,25 điểm, Trường TH thực hành ĐHSP (Q.5) là 40,5 điểm. Cao nhất là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) lấy 41,75 điểm. Năm nay chỉ tiêu của bốn trường này là 2.045 học sinh, nhưng trong tổng số 41.948 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chỉ 519 em đạt từ 40 điểm trở lên. Do vậy, đúng như dự đoán của các giáo viên và phân tích của Báo Giáo Dục TP.HCM (trong một số bài viết trước đây), điểm chuẩn của các trường này đồng loạt giảm.
Cụ thể, điểm chuẩn NV1 của Trường THPT Bùi Thị Xuân là 37 điểm, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và Trường TH Thực hành ĐHSP có điểm chuẩn bằng nhau - 37,25. Điểm chuẩn NV1 cao nhất là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, nhưng cũng chỉ có 39 điểm.
Việc các trường, đặc biệt là trường top trên hạ điểm chuẩn đã khiến nhiều phụ huynh và học sinh quá mừng rỡ vì… thoát rớt. Sáng 16-7, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân, chị Hiên (Q.4) cho biết: “Con tôi đăng ký NV1 là Trường THPT Bùi Thị Xuân, NV2 là Trường THPT Nguyễn Trãi và NV3 là Trường THPT Lương Thế Vinh. Khi biết mình được 37 điểm, cháu đã khóc rất nhiều, vợ chồng tôi cũng rầu. Bởi so với điểm chuẩn NV1 năm học 2010-2011 của Trường THPT Bùi Thị Xuân thì con tôi còn thiếu 3,25 điểm. Chiều qua, lên mạng thấy điểm chuẩn của trường này chỉ có 37 điểm, cả nhà mừng như vớ được vàng”.
Hay như trường hợp của con anh Thanh, mặc dù con anh được 39 điểm nhưng gia đình vẫn sợ không có cửa vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. “Từ hôm biết điểm, ngày nào cháu cũng rầu rĩ, suốt ngày đóng cửa nhốt mình trong phòng. Gia đình động viên, nếu rớt Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (cháu đăng ký NV1 ở trường này) thì vẫn còn NV2 vào Trường THPT Trưng Vương, thậm chí là NV3 vào Trường THPT Marie Curie nhưng cháu vẫn không hết chán nản. Mãi đến chiều hôm qua, khi biết Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chỉ lấy 37,75 điểm, gia đình mới thấy cháu cười nói vui vẻ”, anh Thanh kể.
Tuyệt đối không thay đổi NV

Phụ huynh xem thông báo nộp hồ sơ tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (ảnh chụp sáng 16-7). Ảnh: H.Triều
Cũng như những năm học trước, một số học sinh đạt điểm cao nhưng trước đó do sợ rớt nên lại đăng ký vào các trường có điểm chuẩn không cao. Vì vậy, khi biết đủ điểm chuẩn vào những trường top trên, không ít học sinh muốn thay đổi NV. Về vấn đề này, Sở GD-ĐT TP chỉ đạo các trường THPT tuyệt đối không giải quyết bất cứ trường hợp nào xin chuyển đổi NV nào. Bên cạnh đó các trường cũng không được phép tuyển thêm.
Thời gian các trường THPT tiếp nhận hồ sơ nhập học từ ngày 18-7 đến hết 16 giờ 30 ngày 29-7. Quá thời hạn này, nhà trường sẽ xóa tên những học sinh không đến đăng ký học. Hồ sơ nhập học gồm: Đơn xin dự tuyển lớp 10 có ghi ba NV ưu tiên xét vào các trường THPT; phiếu báo điểm tuyển sinh 10 có ghi ba NV; học bạ THCS (bản chính); bằng tốt nghiệp THCS (bản chính); học sinh mới công nhận tốt nghiệp nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; bản sao giấy khai sinh; giấy xác nhận được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có).
Theo ông Hồ Phú Bạc - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT thì: Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2011-2012 có 9.803 thí sinh rớt cả ba NV (năm trước là 10.208). Điều đáng nói là mặc dù số thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi này không nhiều nhưng vẫn có 8 thí sinh đạt từ 35 điểm trở lên bị rớt cả ba NV, năm học trước là 35 em. “Đây là những trường hợp đăng ký cả ba NV vào một trường top trên hoặc cả ba NV đều là những trường có điểm chuẩn cao”, ông Bạc cho biết.
Đối với những thí sinh rớt cả ba NV, câu hỏi được đông đảo phụ huynh đặt ra là các em sẽ học ở đâu? Về vấn đề này, ông Bạc cho biết: Hiện TP còn 42.375 chỉ tiêu tuyển sinh ở các trường ngoài công lập, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên của các quận, huyện. Do đó, gần 10 ngàn thí sinh rớt lớp 10 công lập kỳ này vẫn còn nhiều cơ hội để lựa chọn cho bản thân một chỗ học phù hợp với năng lực của mình.
Nhóm PV