Thứ năm, 24/5/2018, 10h00

Tuyển sinh vào lớp 6: Vẫn không chấm dứt nạn luyện thi

Phụ huynh vẫn ngược xuôi đưa đón con em đến các lớp luyện thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM, cho dù lãnh đạo Sở GD-ĐT từng khẳng định không thể luyện thi khi xét tuyển bằng bài khảo sát năng lực tiếng Anh.
Một cơ sở luyện thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa /// Ảnh: Bảo Châu
Một cơ sở luyện thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. ẢNH: BẢO CHÂU
Luyện từ lớp 4
Chỉ cần gõ từ khóa “trung tâm luyện thi lớp 6 Trần Đại Nghĩa”, ngay lập tức các công cụ tìm kiếm trên internet xuất hiện hàng loạt loại hình dịch vụ cung ứng nhu cầu này. Các trung tâm bồi dưỡng văn hóa, cơ sở dạy thêm giới thiệu lớp học tập trung, còn trung tâm gia sư thì cung cấp dịch vụ luyện thi tại nhà. Trên mạng xã hội thì giới thiệu trung tâm luyện thi trực tuyến cùng các bài thi thử trên mạng giúp học sinh làm quen với định dạng đề bài khảo sát của Sở.
Với mong muốn con mình được theo học trường chuyên danh tiếng này, chị N.H.Thu (nhà ở Q.9) đăng ký cho con theo học lớp luyện thi tại một cơ sở trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1) ngay từ khi cháu mới học lớp 4. Còn phụ huynh H.M.T có con học Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (Q.1) đăng ký cho con luyện thi từ đầu năm lớp 5 tại một trung tâm ở Q.6. Vị phụ huynh này kể trung tâm có giáo trình chuyên biệt, luyện theo dạng các câu hỏi tương tự đề bài khảo sát những năm trước; học phí trung bình khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. “Tính ra hơi mắc nhưng đành bấm bụng”, phụ huynh này chia sẻ.
Ngoài ra, trong khoảng 1 năm trở lại đây, ở TP.HCM xuất hiện hình thức luyện thi mới. Đơn vị cung ứng dịch vụ này giới thiệu thông tin rộng rãi trên mạng xã hội với hình thức thi thử trực tuyến. Học sinh chỉ cần đăng ký tài khoản và nộp lệ phí thi là có thể đăng nhập hệ thống làm bài trong các ngày diễn ra đợt thi. Trung tâm quảng cáo: “Bài thi thử khảo sát năng lực toàn diện bằng tiếng Anh, được xây dựng theo cấu trúc đề thi khảo sát vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa của Sở”.
Không thể cứ luyện là đậu !
Việc các tổ chức, cá nhân mở trung tâm dạy thêm, dù có phép nhưng tổ chức luyện thi cho học sinh tiểu học là sai quy định của Bộ GD-ĐT và UBND TP.HCM
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM
Trước việc nở rộ trung tâm và hình thức luyện thi, một lãnh đạo Sở GD-ĐT nhìn nhận đây là điều khó tránh khỏi. Vị này cho biết trước hết là nhu cầu của phụ huynh và một phần là do định hướng trong kiểm tra đánh giá vào trường này với việc dạy và học trong trường tiểu học còn có khoảng cách. Trong trường nặng về hàn lâm còn đề thi vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là kiểm tra đánh giá theo năng lực. Do vậy không thể có chuyện cứ đi ôn thi là sẽ đậu như mong muốn nên phụ huynh phải căn cứ vào năng lực của con em để sáng suốt trong khi định hướng chọn trường.
Một giáo viên Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa dạy luyện thi nhiều năm nay cho biết sau khi thay đổi hình thức tuyển sinh, số lượng học sinh đi luyện thi chỉ còn bằng 1/3 so với trước đây. Giáo viên này khẳng định: “Không ai dám đảm bảo cứ luyện thi là đậu, mà tùy thuộc vào kiến thức, nhận thức, nhận định, khả năng tiếng Anh của mỗi học sinh. Nếu có đi luyện thi thì cũng nhằm củng cố kiến thức toán, văn hoặc luyện tủ các câu hỏi, tình huống mà thôi”.
 
Lãnh đạo Sở GD-ĐT từng cho biết á khoa của mùa tuyển sinh năm 2017 vào trường này hoàn toàn không luyện thi mà chỉ tự học và trau dồi kiến thức các lĩnh vực. Còn một phụ huynh cho hay năm 2017 con mình nằm trong top 70 thí sinh đạt điểm cao mà không hề luyện thi.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho rằng: “Việc các tổ chức, cá nhân mở trung tâm dạy thêm, dù có phép nhưng tổ chức luyện thi cho học sinh tiểu học là sai quy định của Bộ GD-ĐT và UBND TP.HCM. Sở sẽ tăng cường công tác kiểm tra và đề nghị các quận, huyện phối hợp kiểm tra những đơn vị làm sai quy định”.
Bích Thanh/TNO