Thứ năm, 29/9/2016, 20h25

Tuyên truyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ: Báo chí cần định hướng tốt dư luận

Ngày 29-9, tại Cần Thơ, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ kết hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo “Báo chí tuyên truyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ” khu vực Tây Nam bộ.

Ông Lê Tuấn Khanh, Vụ trưởng Vụ Lào - Campuchia, Ban Đối ngoại TW Đảng, cho biết: Bên cạnh mặttích cực, tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia nói chung, khu vực biên giới Tây Nam bộ nói riêng đang diễn biến khá phức tạp, tiềm ẩn những vấn đề có thể gây mất ổn định. Đáng chú ý là các Đảng chính trị đối lập ở Campuchia thường xuyên tuyên truyền xúi giục nhân dân Campuchia sống dọc biên giới biểu tình đòi đất của Việt Nam và bài xích người Việt đang sinh sống ở Campuchia. Các phần tử phản động người Việt, người Khmer Nam bộ ở Campuchia thường xâm nhập qua biên giới, sử dụng vấn đề dân tộc, biên giới lãnh thổ để tuyên truyền, phát tán tài liệu kích động hận thù dân tộc; phá rối an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Bên cạnh đó là nạn cờ bạc, buôn lậu, vượt biên trái phép qua biên giới tuy có giảm so với trước song vẫn còn nhức nhối. Công tác phối hợp kiểm dịch động vật, thực vật qua biên giới còn hạn chế, đáng lo ngại.

Đại tá Nguyễn Duy Tỷ, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 5, cảnh báo: “Tình hình tranh chấp ngư trường giữa ngư dân Việt Nam và ngư dân các nước khác diễn tiến ngày càng phức tạp. Trong năm 2015 và 9 tháng đầu năm 2016, xảy ra 5 vụ/6 tàu cá Việt Nam bị tàu nước ngoài bắn do tranh chấp ngư trường. Hậu quả làm chết 1 người, bị thương 7 người”.

Nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nam bộ.

Ông Lê Tuấn Khanh, kiến nghị: “Nhà nước cần quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào Khmer Nam bộ. Xóa đói giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân vùng biên giới. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, không để bà con mắc mưu các lực lượng phản động thù địch, lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ để kích động gây chia rẽ quan hệ hai nước. Phối hợp xử lý nhanh, gọn những vấn đề nảy sinh, không để thành vấn đề quan hệ phức tạp giữa hai nước. Phối hợp với Campuchia giữ ổn định khu vực biên giới, chủ động tích cực đấu tranh ngăn chặn âm mưu lừa bịp, kích động đồng bào Khmer Nam bộ gây mất ổn định ở các địa phương. Đặc biệt, phải kiên quyết làm thất bại âm mưu của địch muốn lập cái gọi là “Nhà nước Khmer C’rôm” ở Tây Nam bộ… Đồng thời có chế độ chính sách thỏa đáng đối với lực lượng biên phòng. Đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phù hợp phục vụ công tác giữ gìn và quản lý biên giới, đặc biệt là trang thiết bị thông tin liên lạc...”.

Đối với công tác tuyên truyền của báo chí, PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo, chia sẻ: “Chủ đề và nhiệm vụ tuyên truyền về biển, đảo, biên giới lãnh thổ rất rộng lớn, ngày càng phức tạp, đặc biệt trong đấu tranh thông tin quốc tế hiện nay. Do vậy sự chính xác, kịp thời, sắc sảo và thuyết phục, kể cả việc sử dụng những thuật ngữ chuyên môn là hết sức cần thiết. Báo chí cần trở thành dòng thông tin chủ lưu, định hướng tốt dư luận xã hội trước những vấn đề nóng xảy ra ở khu vực trong thời gian tới”.

Đan Phượng