Thứ năm, 24/5/2018, 20h55

Tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong 6 tháng cuối năm 2018 của ngành giáo dục thành phố. Theo Sở GD-ĐT, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử nhằm giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Qua đó tạo sự đồng thuận xã hội và tạo được không khí phấn khởi trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh, học sinh để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động tuyên truyền có thể thông qua tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, gặp mặt truyền thống, tham quan di tích lịch sử; hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; phát động các đợt thi đua, biểu dương điển hình tiên tiến và gương người tốt, việc tốt, nhất là trong “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các hoạt động văn hóa, văn nghệ...

N.Trinh