Thứ sáu, 16/4/2010, 09h04

Tuyệt đối không ép HS mua tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT

Tuyệt đối không được gợi ý cha mẹ học sinh hỗ trợ, đóng góp phục vụ kì thi dưới bất kỳ hình thức nào. Không ép buộc học sinh mua bất kỳ tài liệu ôn tập nào.

Đó là một trong những nội dung chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010 mà Sở GD-ĐT Hà Nội vừa chỉ đạo các trường THPT, BTVH, Trung tâm Giáo dục thường xuyên thực hiện.
Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường thực hiện dạy hết, dạy đủ các bài theo đúng phân phối chương trình, tuyệt đối không cắt xén chương trình. Có kế hoạch và biện pháp cụ thể, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chương trình của các khối lớp, nhất là với lớp 12.
Có kế hoạch tổ chức tốt việc ôn tập cuối năm cho học sinh, tập trung chỉ đạo việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 sát với chuẩn kiến thức, kỹ năng và cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, có biện pháp thiết thực quan tâm phụ đạo cho học sinh yếu, kém.
Chuẩn bị tốt hồ sơ thi của thí sinh (kể cả thí sinh tự do). Các trường hợp không đủ điều kiện dự thi phải được thông báo cho học sinh và cha mẹ học sinh theo đúng quy định.
Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh học tập Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Sẵn sàng chọn cử cán bộ, giáo viên, nhân viên có năng lực, phẩm chất tốt, đủ điều kiện tham gia coi thi, chấm thi, thanh tra thi, phục vụ thi theo phân công của Sở.
Chủ động rà soát và khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. Có kế hoạch chuẩn bị tốt chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên ở xa đến làm nhiệm vụ thi tại đơn vị mình.
Hồng Hạnh / Dan Tri