Thứ sáu, 13/4/2018, 14h40

Tỷ lệ sinh viên tự sát tăng cao ở Anh

Tỷ lệ tự sát ở sinh viên hiện cao hơn nhóm người trẻ cùng độ tuổi không theo học đại học ở Anh.
Áp lực học hành trong sinh viên ngày càng tăng  /// Ảnh minh họa: Shutterstock
Áp lực học hành trong sinh viên ngày càng tăng. ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK
Theo khảo sát mới các sinh viên tại Anh do Trung tâm nghiên cứu và ngăn chặn tự tử thuộc Đại học Hồng Kông tiến hành, tỷ lệ sinh viên Anh tự kết liễu cuộc đời tăng 56% trong vòng 10 năm tính đến năm 2016. 
Cụ thể, tỷ lệ sinh viên ở Anh tìm đến cái chết tăng từ 6,6% lên 10,3% ở mỗi 100.000 người trong giai đoạn từ năm 2007-2016, theo BBC ngày 13.4.
Thống kê trong năm 2016 cho thấy 146 sinh viên tại Anh đã tự sát, con số cao nhất tính từ những năm 2001-2016.
Tỷ lệ tự sát ở sinh viên Anh trong năm 2016 lần lượt cao hơn 9% và 25% so với năm 2015 và 2012.
Cuộc khảo sát cũng cho thấy sinh viên nữ dễ tìm đến cái chết hơn nam sinh, với tỷ lệ là cao hơn 20% so với nam giới.
Trưởng nhóm nghiên cứu Edward Pinkney nói rằng kết quả của cuộc khảo sát cho thấy “giáo dục bậc đại học thật sự có vấn đề”.
 
Trước đó, BBC dẫn kết quả một cuộc khảo sát được công bố hồi tháng 9.2017 cho thấy số sinh viên Anh tiết lộ các vấn đề về sức khỏe tâm thần đã tăng gấp 5 lần trong một thập niên.
Cuộc khảo sát của Viện nghiên cứu chính sách công ở Anh còn cho thấy các nữ sinh gặp trục trặc tâm lý cao hơn nam sinh.
Huỳnh Thiềm/TNO