Thứ hai, 17/10/2016, 14h43

Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc mời gọi Hollywood đến "Hollywood Trung Quốc"

Tập đoàn Dalian Wanda lên kế hoạch tài trợ sản xuất đến 40% để thu hút các nhà làm phim Hollywood đến phim trường mới hàng tỷ USD ở TP Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông.

Reuters cho biết, Chủ tịch Dalian Wanda Wang Jianlin sẽ công bố kế hoạch ưu đãi tại buổi lễ ông tổ chức ở Los Angeles vào tối 17-10.

Dalian Wanda và chính quyền Thanh Đảo sẽ đồng tài trợ ưu đãi chi phí sản xuất phim truyện và chương trình truyền hình, với chi phí được giảm gồm thuê phim trường và thiết bị, dựng phim trường và chỗ ở.

Wang là tỷ phú giàu nhất Trung Quốc 2016 với tài sản 32,1 tỷ USD, theo Hurun Report. Wang đang lấn sang Hollywood, trong chiến lược đầu tư của Trung Quốc vào công nghiệp giải trí Mỹ.

Tỷ phú Wang Jianlin, Chủ tịch Dalian Wanda Group, đã mua lại hãng phim Legendary Entertainment cùng chuỗi rạp chiếu phim AMC Entertainment của Mỹ. Ảnh The Wrap

Dalian Wanda đã mua lại hãng Legendary Entertainment (nhà sản xuất bộ phim bom tấn Jurassic World) cùng chuỗi rạp chiếu phim AMC Entertainment của Mỹ. Dalian Wanda cũng đã ký thỏa thuận tiếp thị và đồng tài trợ với hãng Sony Pictures, một đơn vị của tập đoàn Sony Nhật Bản.

Phim trường Thanh Đảo là một phần trong công viên chủ đề lớn và bất động sản được thiết kế thành một phiên bản Trung Quốc của Hollywood. Phim trường này nhắm tới việc thu hút ít nhất một năm 5 bộ phim có kinh phí sản xuất trên 100 triệu USD, cùng các bộ phim Trung Quốc có kinh phí thấp hơn, Wang nói với Reuters hồi tháng 8.

Với phim trường Thanh Đảo, Dalian Wanda nhắm cạnh tranh với hàng chục tiểu bang Mỹ và nhiều quốc gia, gồm Anh và New Zealand, những nơi dùng các ưu đãi thuế và giảm chi phí để thu hút các nhà làm phim từ Hollywood.

Theo các chuyên gia thuế, các ưu đãi này thường nằm trong khoảng 15-45% chi phí sản xuất phim, tức mức tài trợ của Dalian Wanda vào hàng cao nhất thế giới.

BẢO NGHI/ SGGP