Thứ bảy, 23/9/2017, 21h10

UBND TP.Đà Nẵng: Chấn chỉnh, ổn định tinh thần làm việc của cán bộ, công chức

Sáng 23-9, UBND TP.Đà Nng đã t chc cuc hp v tình hình kinh tế - xã hi 9 tháng đu năm và công tác chun b t chc Tun l cp cao APEC do Ch tch UBND TP.Đà Nng Hunh Đc Thơ ch trì. Cuc hp có s tham d ca các S, ngành, qun, huyn và phưng, xã.

Ông Hunh Đc Thơ - Ch tch UBND TP.Đà Nng ch trì cuc hpẢnh: V.Y

Đây là cuộc họp thường kỳ đồng thời cũng nhằm chấn chỉnh, ổn định tinh thần làm việc của cán bộ, công chức, viên chức sau kết luận của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương về các dấu hiệu vi phạm của Ban thường vụ thành ủy, bí thư và chủ tịch TP.Đà Nẵng.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh của Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ 2016. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Các công trình trọng điểm cơ bản đảm bảo tiến độ. Tiến độ thu ngân sách đạt khá so với dự toán. Các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí diễn ra sôi nổi; công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế, Tuần lễ cấp cao APEC 2017 được chỉ đạo khẩn trương, chu đáo... Tuy nhiên, tình trạng xây dựng không phép, trái phép vẫn còn xảy ra, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa đảm bảo. Tình hình tội phạm, đặc biệt tội phạm về ma túy còn diễn biến phức tạp.

Tại buổi họp, ông Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh, trọng tâm 3 tháng tới của Đà Nẵng là chuẩn bị tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC (diễn ra tháng 11 tới). Theo đó, lãnh đạo các Sở, ban, ngành phải tập trung nhân sự, đẩy mạnh các công trình trọng điểm phục vụ cho sự kiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để tuần lễ APEC diễn ra an toàn, hiệu quả.

Ông Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành, quận, huyện cần tập trung vào công việc, tránh phân tâm, xao nhãng. “Từ nay đến cuối năm còn nhiều việc. Tôi yêu cầu và mong muốn các đồng chí chấn chỉnh kỉ cương, kỷ luật để tập trung vào công việc, hoàn thành nhiệm vụ của năm 2017 và đảm bảo thành công tốt đẹp Tuần lễ cấp cao APEC, Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng”, ông Thơ nhấn mạnh.

Về những vấn đề liên quan đến sai phạm gần đây, ông Thơ thẳng thắn nhìn nhận những sai phạm, khuyết điểm của tập thể và cá nhân như Ủy Ban Kiểm tra Trung ương đã công bố. Đồng thời nhắc nhở các ban ngành địa phương không nên sa đà bàn luận đúng sai, suy diễn việc ai ở, ai đi làm xao nhãng công việc. Kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý kỷ luật như thế nào sẽ do trung ương, các bộ, ngành, cấp có thẩm quyền đưa ra.

Ông Thơ cũng cho biết, thời gian tới, TP.Đà Nẵng sẽ siết chặt trách nhiệm người đứng đầu chính quyền, các cơ quan đơn vị để chấn chỉnh và xử lý trách nhiệm. Do đó các cán bộ cần tập trung hơn nữa để làm việc, tiếp thu lắng nghe ý kiến của nhân dân để có các sáng kiến trong quản lý, điều hành và thực hiện có hiệu quả công việc; tăng cường sự thống nhất, đoàn kết, ra sức phục vụ nhân dân để có động lực, quyết tâm xây dựng TP.Đà Nẵng phát triển vững mạnh.

Liên quan đến các vấn đề Cơ quan An ninh Bộ Công an và UBND TP.Đà Nẵng đang thanh tra toàn diện về sai phạm tại các dự án; việc mua, bán nhà công sản, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, việc thất thoát tài sản công đã diễn ra từ nhiều năm trước. Một trong những nguyên nhân là do sự lỏng lẻo trong việc thực thi pháp luật, sự dễ dãi của lãnh đạo khiến tài sản công bị bán rẻ cho cá nhân.

Vĩnh Yên