Thứ hai, 27/3/2017, 15h17

Úc lọt vào tầm ngắm của tên lửa Triều Tiên

CHDCND Triều Tiên đã phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo có năng lực bắn đến Úc, theo cảnh báo của Ngoại trưởng Úc Julie Bishop.

Năng lực về tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày càng khiến nhiều nước quan ngại /// AFP
Năng lực về tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày càng khiến nhiều nước quan ngại-AFP

Trong chuyến thăm Hàn Quốc hồi tháng 2, Ngoại trưởng Bishop đã trao đổi với Tư lệnh lực lượng Liên Hiệp Quốc và Mỹ tại bán đảo Triều Tiên, tướng Vincent K. Brooks và biết được về nguy cơ an ninh mới đang bao trùm Mỹ lẫn Úc.

Bà Bishop nhớ lại đây là lần đầu tiên nghe được mối đe dọa “ở mức trần trụi đến thế”.

“Kết quả phân tích cho thấy CHDCND Triều Tiên…đã đến thời điểm đạt được công nghệ hiện đại, cho phép nước này phát triển tên lửa đạn đạo có năng lực mang theo một đầu đạn hạt nhân, và điều này thể hiện nguy cơ an ninh đang gia tăng, không chỉ đối với bán đảo Triều Tiên mà còn đe dọa khu vực, bao gồm Úc”, theo đài The Australian.

Úc lọt vào tầm ngắm của tên lửa Triều Tiên - ảnh 1
Bản đồ cho thấy tầm bắn của tên lửa Triều Tiên 38org

“Thật sự đáng quan ngại khi Bình Nhưỡng có thể nắm được cơ hội đẩy mạnh năng lực (tên lửa) của họ”, theo bà Bishop.

Để bắn đến thành phố Cairns nằm ở bờ đông của Úc, tên lửa từ Triều Tiên phải vượt qua quãng đường 6.557 km. Tầm bắn đến Sydney, ­Melbourne và Adelaide là 9.000 km.

Phi Yến (TNO)