Thứ ba, 10/10/2017, 21h24

Ung thư phần ngại nói

Do cu trúc đc thù ca tuyến tin lit nên khi ln tui, nam gii càng d mc bnh phì đi và ung thư tuyến tin lit. Nhưng đây là căn bnh khó nói và liên quan đến chuyn gi chăn nên nhiu đàn ông đã âm thm chu đng cho đến khi bnh nng thì rt khó cu cha. 

PGS.TS Đào Quang Oánh đang theo dõi sc khe BN ti BV Bình Dân 

Cũng như các căn bệnh nan y khác, ung thư tuyến tiền liệt rất khó phát hiện bởi những triệu chứng đơn giản làm cho bệnh nhân (BN) cứ nghĩ chỉ là căn bệnh xoàng, chữa lâu rồi cũng hết.

ng xung “phong đ” nào ng ung thư

PGS.TS Đào Quang Oánh - Khoa Niệu B (BV Bình Dân) cho biết, đối với nam giới triệu chứng của bệnh ung thư tuyến tiền liệt không rõ ràng, đến giai đoạn nặng lúc đó BN mới sụt ký, tiểu buốt và đôi khi có lẫn máu, đau vùng xương chậu và hông. Mặc dù có sức khỏe tốt, luyện tập thể dục thường xuyên nhưng gần đây ông Nguyễn Trung H. 57 tuổi, ngụ ở P.13, Q.Bình Thạnh cảm thấy mình không được phong độ như trước đây. Thỉnh thoảng ngồi lâu ông thấy đau nhức vùng xương chậu và triệu chứng rõ nhất là đi tiểu rất khó khăn, không ra hết nước. Sau khi đi khám ở BV Bình Dân, ông H. được các BS chẩn đoán phì đại tuyến tiền liệt. Ông H. kể: “Triệu chứng tiểu khó có từ mấy năm nay nhưng tôi nghĩ do đường tiết niệu nên cũng không để ý cho đến khi thấy đau nhức ở vùng lưng hông mới đi siêu âm mới biết mình bị ung thư tuyến tiền liệt”. Theo chia sẻ của người đàn ông 57 tuổi, do những triệu chứng này liên quan đến bộ phận kín đáo và chuyện tế nhị nên ông ngại trao đổi và đi khám BS.

Theo BS. Đào Quang Oánh, ung thư tuyến tiền liệt là một khối u ác tính phát triển trong tuyến tiền liệt là một bộ phận bọc quanh niệu đạo nằm dưới bàng quang của nam giới. Điều quan ngại là căn bệnh này không có triệu chứng rõ ràng do phát triển chậm nên khó phát hiện và BN thường chủ quan. Nhiều nước trên thế giới xếp ung thư tuyến tiền liệt vào top 5 của những căn bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Ngăn bnh khi còn “trng nưc”

Ti Vit Nam, ung thư tuyến tin lit xếp th 9 trong 10 loi ung thư hàng đu d mc ph nam gii. Theo báo cáo ca BV Đi hc Y Dưc TP. HCM, trung bình mi tháng BV tiếp nhn trung bình 80 trưng hp khám tuyến tin lit và có đến 70% BN đưc chn đoán ung thư. 

TS.BS Nguyễn Hoàng Đức - Trưởng khoa Tiết niệu (BV Đại học Y Dược TP.HCM) cho hay, ung thư tuyến tiền liệt chủ yếu tập trung ở các BN lớn tuổi. Đây là độ tuổi hầu hết tuyến tiền liệt bị phì đại nếu không siêu âm và khám kịp thời thì khó xác định được ung thư tuyến tiền liệt. Cũng có quan niệm cho rằng, ung thư tuyến tiền liệt phát triển chậm tới lúc bệnh nặng thì tuổi đã cao và sức yếu nên không cần chữa trị. Trong thực tế đã có trường hợp một số người lớn tuổi mất vì các bệnh khác do tuổi già nhưng không phát hiện ra mình đã bị ung thư. Tuy nhiên, hiện nay cũng như các căn bệnh khác, do môi trường sống và điều kiện ăn uống sinh hoạt mà căn bệnh này cũng đang được trẻ hóa. Không chỉ người cao tuổi mà một số BN trung niên cũng có thể mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt nếu không biết phòng ngừa và chữa trị sớm. Nhiều người do công việc làm ăn, chủ quan với sức khỏe của mình đặc biệt là ngại ngùng chia sẻ nên đây chính là cơ hội vàng cho căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt tìm cách tấn công âm thầm cánh mày râu. Đó là trường hợp của anh Lê Tiến M. quê ở Tân Thành, Đồng Nai dù biết mình có những triệu chứng giảm phong độ “trên bảo dưới không nghe” đi tiểu bất thường và đau vùng chậu nhưng người đàn ông 55 tuổi vẫn coi thường. Chị H. - vợ anh H. cho biết, cứ nghĩ là ông xã bị đường tiết niệu và rối loạn cương nên chủ quan không đi khám chỉ uống mấy loại nước lợi tiểu. Tới lúc siêu âm mới phát hiện là ung thư tuyến tiền liệt nhưng cũng may là mới qua giai đoạn 1 nên các BS đã can thiệp kịp thời. Đến lúc này chị vợ mới trách anh nếu không ngại ngùng và đi khám từ lâu thì có thể đã ngăn chặn được ngay căn bệnh này từ khi còn “trứng nước”. Theo BS. Đức, về mức độ phổ biến, ung thư tuyến tiền liệt xếp thứ 12 và điều quan ngại hơn là tỷ lệ người mắc bệnh càng gia tăng và có chiều hướng trẻ hóa. Một số người phát hiện muộn là do chẩn đoán sai vì cứ nghĩ là phì đại tuyến tiền liệt theo quy luật của tuổi tác ai cũng phải trải qua chứ chưa ở mức độ ung thư nên không cần uống thuốc.

BS. Oánh cảnh báo, ung thư tuyến tiền liệt thường tập trung ở nhóm người béo phì, ăn quá nhiều thịt hoặc chất béo từ động vật. Ngoài di truyền vì gia đình có người nhà có tiền sử ung thư tuyến tiền liệt thì các bạn trẻ có quan hệ tình dục sớm, mắc bệnh lây qua đường tình dục do quan hệ với nhiều đối tác cũng rất dễ ung thư tuyến tiền liệt. Nhờ khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ các căn bệnh nan y đang được đẩy lùi và khống chế nên tỷ lệ tử vong do ung thư đang giảm nhất là khi phát hiện sớm trong đó có bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Là căn bệnh chỉ dành cho nam giới nên tất cả đàn ông phải “nhìn lại mình” để có cuộc sống tình dục và chế độ ăn uống lành mạnh, hợp lý. Đừng chết với căn bệnh mà mình có thể phát hiện và điều trị sớm. Nếu phát hiện sớm thì hy vọng tuổi thọ con người sẽ kéo dài thêm vì các BS sẽ có nhiều phương pháp điều trị tận gốc các khối u còn khu trú bên trong như phẫu thuật nội soi, mổ nội soi ba chiều, mổ nội soi bằng robot mà BV Bình Dân đã có nhiều ca thành công trong thời gian vừa qua.

Bài, nh: Nguyn Hoàng Anh