Thứ bảy, 4/2/2017, 20h44

Vacxin học

Là tựa đề cuốn sách của GS.TS y khoa Nguyễn Đình Bảng vừa mới ra mắt bạn đọc và được giới chuyên môn đánh giá cao. Đúng như tên gọi, nội dung cuốn sách đề cập đến khoa học nghiên cứu về vacxin - một chế phẩm có tính kháng nguyên dùng để tạo miễn dịch đặc hiệu chủ động, nhằm tăng sức đề kháng của cơ thể đối với một số tác nhân gây bệnh cụ thể. Với nhiều năm tâm huyết của một thầy thuốc và nhiệt tình của một nhà thơ, GS.TS y khoa Nguyễn Đình Bảng đã cho ra đời công trình nghiên cứu khoa học có giá trị làm phong phú thêm những tri thức và tài liệu về lĩnh vực nghiên cứu khoa học các loại vacxin.  GS.TS Nguyễn Đình Bảng sinh năm 1942 quê ở Nam Đàn, Nghệ An từng là bộ đội chiến trường, giảng viên ĐH Y Hà Nội, Trưởng phòng Đào tạo Học viện Quân y, Viện trưởng Viện Kiểm định vacxin (Bộ Y tế), chuyên gia dự án của Bộ Y tế và Ngân hàng Phát triển châu Á. Đây là cuốn sách thứ tư của ông do Nhà xuất bản ĐH Quốc gia ấn hành quý 4 năm 2016 sau 3 cuốn Bệnh học truyền nhiễm, Vi sinh y học, Vacxin và Giobulin miễn dịch trong phòng và điều trị bệnh.

Ngọc Quang