Thứ ba, 23/5/2017, 19h36

Vận động công nhân tham gia các tổ chức Đảng, xã hội

Sáng 23-5, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Q.2 phối hợp với Đảng ủy Ban Quản lý các Khu chế xuất - công nghiệp TP.HCM tổ chức lễ khánh thành Văn phòng Đảng ủy và Khối đoàn thể Khu công nghiệp (KCN) Cát Lái. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung...

Được khởi công từ tháng 12-2016, Văn phòng Đảng ủy và Khối đoàn thể KCN Cát Lái có diện tích xây dựng 195m2, công trình gồm nhà văn phòng, nhà xe cùng với hệ thống trang thiết bị kỹ thuật. Tổng mức đầu tư công trình là 2,9 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Cát Lái cụm II, giai đoạn 2.

Bí thư Đảng ủy KCN Cát Lái Liên Thanh Tân cho biết: Đảng bộ KCN Cát Lái được thành lập từ tháng 1-2016 với 38 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ có 39 đảng viên đang sinh hoạt tại 5 chi bộ; trong tổng số 69 doanh nghiệp đang hoạt động, có 12 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc công đoàn các Khu chế xuất - công nghiệp TP với 1.113 đoàn viên, còn lại thuộc công đoàn các ban, ngành, sở, khối quận, huyện. Đoàn Thanh niên hiện có 7 chi đoàn với 97 đoàn viên...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung tin tưởng, với việc chính thức đưa vào vận hành Văn phòng Đảng ủy và Khối đoàn thể KCN Cát Lái sẽ tạo điều kiện, sức bật mới cho công tác xây dựng lực lượng chính trị, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần giữ vững an ninh trật tự và thu hút đầu tư tại KCN Cát Lái trong tương lai. Đồng thời đề nghị Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn Thanh niên KCN Cát Lái tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, công nhân, để vừa cùng các doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách, thiết thực chăm lo cho người lao động, vừa vận động, tập hợp đông đảo công nhân gia nhập tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Song song đó đẩy mạnh hơn nữa việc thành lập thêm các chi bộ Đảng và các đoàn thể tại các doanh nghiệp, góp phần đưa hoạt động của doanh nghiệp phát triển đúng pháp luật, làm ăn hiệu quả, bền vững.

T.Ủy