Thứ hai, 23/7/2012, 11h07

Văn hóa giao thông: không tai nạn

Sáng qua 22-7, dọc tuyến đường sắt đoạn đi qua P.13 (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), hơn 200 chiến sĩ các lực lượng ra quân vệ sinh đường tàu hỏa.

Ngay khu vực rạch Lăng, dưới chân cầu vượt nơi đường sắt đi qua, các chiến sĩ vớt lên hàng tấn lục bình và cỏ.
Chiến sĩ Mùa hè xanh điều tiết giao thông tại ngã tư Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, TP.HCM (ảnh chụp chiều 22-7) - Ảnh: Quang Định
Đây là một trong số các hoạt động Ngày cùng hành động vì an toàn giao thông được khởi động tại Quận đoàn Bình Thạnh do Thành đoàn TP.HCM tổ chức.
Tài xế xe ôm học giao tiếp
Tại Quận đoàn Bình Thạnh, gần cả trăm tài xế xe ôm các phường của quận ngồi lại cùng nhau trong lớp học kỹ năng giao tiếp và lái xe an toàn được quận đoàn tổ chức. Lớp học lần đầu tiên với các học viên đặc biệt đủ mọi lứa tuổi, thành phần cùng nội dung quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết trong công việc thường ngày của họ.
Ông Nguyễn Thế Vỹ - tài xế xe ôm P.13 - nói: “Chạy xe ôm mấy năm rồi, chưa bao giờ đi dự một cái lớp nào giống vậy. Nhưng mà học được nhiều cái hay vì từ nay sẽ biết cách làm sao giao tiếp với khách tốt hơn, nói chuyện lịch sự, đàng hoàng hơn, chạy xe ngon lành hơn”.
Là nữ tài xế duy nhất có mặt trong lớp tập huấn, bà Tuyết Nhung - chạy xe ôm hai năm qua tại P.13 - bộc bạch: “Không biết chữ, làm gì cũng khó nên tui chọn công việc này để hai mẹ con có cơm ăn qua ngày chứ vất vả lắm, đêm hôm người ta gọi cũng phải thức dậy chở đi”. Như các đồng nghiệp khác, chưa khi nào bà được hướng dẫn cách lái xe đúng luật, những mẹo vặt để giữ xe an toàn, xử lý sự cố khi lỡ xe hư hỏng giữa đường. Tại buổi này, bà còn được tặng mũ bảo hiểm đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng.
Bí thư Quận đoàn Bình Thạnh Trần Anh Khoa cho biết mong muốn lớn nhất khi tổ chức lớp là trang bị thêm cho các tài xế xe ôm những kỹ năng cơ bản, dễ nhớ, dễ làm nhất để tạo ra hình ảnh tài xế xe ôm của quận luôn thân thiện với khách, chạy xe an toàn.
Khơi gợi ý thức trong mỗi người
Tại diễn đàn câu chuyện giao thông, các bạn trẻ cùng bàn luận sôi nổi về việc thực hiện văn hóa giao thông. Bạn Dương (P.11) đề nghị nên có thêm các panô tuyên truyền về hình thức xử phạt, mức đóng phạt với những lỗi thường gặp khi vi phạm giao thông để nhiều người thấy mà... biết sợ.
Nhiều thắc mắc đề nghị điều chỉnh hợp lý thời gian dừng đèn đỏ của các chốt đèn giao thông, kiểm tra thường xuyên các chốt đèn, biển báo bị che khuất để kịp thời chỉnh sửa.
Bí thư Đoàn Phòng CSGT đường bộ, đường sắt TP.HCM Đinh Minh Vương cho biết sẽ thông báo ngay các địa điểm, những thông tin được các bạn cung cấp hôm nay để kịp thời điều chỉnh. Anh Vương đề nghị mỗi bạn hãy luôn tự giác chấp hành nghiêm các quy định mỗi khi ra đường, đó vừa là cách thực hiện văn hóa giao thông, vừa giữ an toàn tuyệt đối cho chính mình.
Có mặt trong lực lượng làm sạch đường tàu và vớt rác dưới rạch Lăng, bạn Hoài Thăng (ĐH Giao thông vận tải TP.HCM) bày tỏ: “Ngày hội đánh động được ý thức thực hiện văn hóa giao thông trong giới trẻ chúng tôi. Tôi nghĩ nên có nhiều hoạt động hơn nữa, làm thường xuyên và nhắm vào người trẻ vì đây chính là lực lượng chiếm tỉ lệ vi phạm an toàn giao thông cao nhất”.
Nhiều hoạt động
Các hoạt động đồng loạt diễn ra tại ngày hội như sân chơi thi tài kiến thức giao thông, diễn đàn giới trẻ bàn về văn hóa giao thông, lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp và lái xe an toàn cho tài xế xe ôm. Một đội hình diễu hành qua một số tuyến đường chính để tuyên truyền và phát tờ rơi nâng cao ý thức giữ gìn an toàn giao thông tại các chợ, cầu vượt, trong lúc đội hình khác khơi thông kênh rạch, tổng vệ sinh tuyến đường sắt. Tại 14 ngã tư hay xảy ra tình trạng ùn ứ xe cũng có các đội tình nguyện tham gia trực chốt và sẽ thực hiện xuyên suốt trong chiến dịch Mùa hè xanh 2012.
QUỐC LINH (TTO)