Thứ bảy, 26/2/2011, 08h02

Van Persie sẽ "lĩnh ấn" thay cho Fabregas

HLV Wenger cho biết Van Persie sẽ đeo băng thủ quân của Arsenal trong trận chung kết Cúp Carling sắp tới thay cho tiền vệ Fabregas.

Van Persie

Dù tiền vệ người Tây Ban Nha tuyên bố anh sẽ ra sân bằng mọi giá nhưng HLV Wenger đã bác khả năng này khi ông cho rằng nguy cơ tái phát chấn thương của Fabregas là khá cao. Do vậy, thủ quân của Arsenal trong trận đấu tới sẽ là tiền đạo Van Persie. Không chỉ có Fabregas, Arsenal cũng sẽ thiếu Theo Walcott trong trận đấu tới. Hiện hai cầu thủ chủ lực của Arsenal đang chạy đua với thời gian để kịp trở lại trong trận lượt về với Barcelona ở Champions League.
HLV Wenger đã cho biết: “Cesc rất buồn và thất vọng, song chúng tôi không muốn tình hình tồi tệ hơn. Chúng tôi còn nhiều mục tiêu phía trước và điều quan trọng là cậu ấy cần phải chữa trị dứt điểm. Về cơ bản, tôi mong ai cũng bình phục để có thể tham dự trận chung kết sắp tới song với những cầu thủ bị chấn thương, tôi muốn chia sẻ với họ. Chúng tôi đã làm quen với cuộc sống không có Cesc hồi đầu mùa. Walcott và Vermaelen cũng sẽ không kịp bình phục. Khi nhìn vào đội hình Arsenal hiện nay, tôi tin tưởng rằng các cầu thủ thay thế sẽ giúp chúng tôi giải quyết khó khăn. Điều quan trọng là khi thi đấu ở một trận chung kết, bạn phải thi đấu mà không được phép sợ thua. Bạn cần phải chiến đấu và
 tôi muốn các cầu thủ tập trung cho cách tiếp trận trận đấu”.
Chiến lược gia người Pháp cũng cho rằng đội bóng của ông đã đạt tới độ “chín”: “Đội bóng của chúng tôi vẫn có nhiều cầu thủ trẻ, song đó là một lợi thế của Arsenal. So với hồi đầu mùa, chúng tôi đang gây ngạc nhiên vì các chuyên gia khi đó đặt vào cửa vô địch của Chelsea và Man United nhiều hơn. Điều quan trọng là không phải những gì chúng tôi làm được trong năm năm mà chính là khả năng Arsenal có thể vươn tới. Chiến thắng ở Wembley có thể mang tới sự tự tin hơn nữa cho các cầu thủ để họ tiếp tục duy trì phong độ ở các mặt trận còn lại. Chúng tôi biết phải làm gì, biết làm thế nào để kiểm soát thế trận. Việc kiểm soát bóng và điều tiết tốc độ trận đấu sẽ là những yếu tố quan trọng của Arsenal trong trận đấu tới”.
Dù Arsenal được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ song HLV Wenger vẫn tỏ ra khá dè chừng Birmingham: “Tôi tôn trọng Birmingham vì họ luôn là một đội bóng có động lực thi đấu hết mình trên sân. Họ đang thi đấu khá tốt ở giải ngoại hạng và hiện đã vào tới trận chung kết Cúp Carling. Chúng tôi không được phép chủ quan. Chắc chắn rằng Birmingham cũng sẽ thi đấu hết mình như Arsenal. Các cổ động viên có thể kỳ vọng vào một trận đấu hấp dẫn”.
Trà My (theo TTVH)