Thứ năm, 14/12/2017, 20h47

Vật dụng trang trí Noel độc hại

Còn hơn mt tun na mi ti l Giáng Sinh nhưng hu hết các gia đình và cơ quan trưng hc đã bt đu “thay áo mi” cho ngôi nhà ca mình bng nhng sc màu lung linh t các dây đèn, cây thông Noel, vòng chuông… trông rt đp mt. Tuy nhiên, nhiu ngưi không biết nó tim n nhiu đc hi…

Mt ca hàng bán vt dng trang trí Noel không rõ xut x

Hàng đp không xut x

Mặc dù là ngày cuối tuần nhưng một số nhân viên bảo vệ ở chung cư An Lộc trên đường Nguyễn Oanh, Q.Gò Vấp vẫn tranh thủ trang trí toàn bộ mặt tiền ở sảnh ra vào chung cư. Ngoài những chùm đèn ngũ sắc treo giữa sân là một cây thông Noel cao 4 mét đặt giữa sảnh xung quanh gắn rất nhiều trái châu, quả chuông, thiệp chúc báo hiệu không khí Giáng Sinh đang đến gần. Anh Nguyễn Văn Thiên - nhân viên của chung cư cho biết: “Những vật dụng này mua ở chợ An Nhơn không chỉ đẹp mà giá còn rẻ nữa nên tha hồ trang trí”.

Một tiệm bán tạp hóa ở chợ An Nhơn bán đủ các loại vật dụng trang trí Noel như: dây kim tuyến, đèn phát sáng, áo ông già Noel… Một bộ quần áo trẻ em màu đỏ tùy theo độ tuổi và kích cỡ giá cũng dao động từ 120 đến 150 ngàn đồng. Đó cũng là giá tiền của một vòng dây kim tuyến có gắn 2 quả chuông bên trong rất đẹp. Để thu hút khách hàng và nhất là các em nhỏ cửa hàng còn treo bán các loại lược cài đầu có đính 2 sừng hóa trang thành con tuần lộc. Điều đáng nói là hầu hết đều không có nhãn mác ghi rõ nơi sản xuất. Điều đó đồng nghĩa với việc là các sản phẩm được bày bán đều không rõ nguồn gốc. Khi được khách hàng hỏi, chị chủ tiệm cho rằng hàng được làm thủ công ở quận 5 nên không có xuất xứ và đảm bảo rằng tất cả đều sản xuất trong nước chứ không có loại nào nhập từ Trung Quốc cả. Tuy nhiên, khi chúng tôi thắc mắc chiếc áo ông già Noel có mùi lạ thì chị chủ tiệm giải thích là hàng mới về trước khi mặc giặt sơ thì sẽ hết. Như vậy, do không có nhãn mác ghi nơi sản xuất thì các chất liệu để làm nên các loại vật dụng trang trí này không đảm bảo nguồn chất lượng theo đúng quy chuẩn. Các loại hóa chất độc hại, các phẩm màu công nghiệp giá rẻ sẽ được sử dụng để sản xuất các mặt hàng trôi nổi này.

Tim n hóa cht đc hi

Dạo quanh một vòng, vật dụng phổ biến nhất trong dịp lễ Giáng Sinh chính là đèn trang trí Noel, tuy nhiên đây là loại chứa nhiều hàm lượng chì không cho phép nếu sử dụng thì ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh Sơn - một chủ tiệm cà phê quận Thủ Đức cho biết, chính do gắn quá nhiều đèn trang trí Noel mà đã có lần quán anh bị cháy nổ do chất lượng dây dẫn quá kém. Không ít người cũng bị mờ mắt, hoa mắt vì ảnh hưởng từ đèn trang trí. Cũng do chiều con nên chị Hà, ngụ ở đường Thiên Hộ Dương, Q.Bình Thạnh đã mua cho 2 đứa con 2 chiếc áo ông già Noel trong mùa Giáng Sinh năm 2016. Tuy nhiên, sau mấy ngày mặc bé gái con của chị bị dị ứng da, nổi lên nhiều nốt đỏ sau lưng. Đây cũng là cảnh báo của những chủ cửa hàng bán quần áo Noel ở chợ Bà Chiểu là phải mặc thêm áo bên trong để tránh gây dị ứng cho da. BS Phạm Đăng Trọng Tường - BV Da liễu TP.HCM trao đổi, tuy không gây tác hại trực tiếp nhưng các loại đồ kẹp tóc, cài đầu có hình sừng hươu nai cũng đe dọa đến dị ứng da đầu nếu làm bằng các loại nhựa phế thải, kém chất lượng.

Không chỉ bày bán ở các chợ truyền thống, các vật dụng trang trí Noel còn được rao bán trên mạng đủ mọi hình thức. Chỉ cần gõ vào từ: “Đồ trang trí Noel giá rẻ” là có hàng trăm kết quả với các địa chỉ kinh doanh khác nhau muốn mua bao nhiêu cũng có. Thay vì phải chạy xe ra chợ thì các tiệm bán hàng online luôn phục vụ tận nơi nếu người mua có yêu cầu ship hàng. Theo quảng cáo của tiệm Caythongnoel gi-are.com, giá còn được giảm 15% nếu đặt trước 1 tuần lễ và giảm 25% với công ty mua số lượng nhiều. Ngoài những mặt hàng quen thuộc, các cửa hàng kinh doanh online còn rao bán các loại nai nhung trang trí noel, hoa trạng nguyên kim tuyến, túi quà nhung… rất hấp dẫn các bạn trẻ. Tuy nhiên về nguồn gốc thì không có ai kiểm định chất lượng. Một số miếng dán Noel cũng được nhiều khách hàng tuổi teen ưa chuộng dù đã được cảnh báo gây ung thư và cả vô sinh.

Hiện nay các mặt hàng trang trí bày bán tràn lan rất tiện lợi cho người mua. Tuy nhiên, theo BS Tường, người tiêu dùng cần nâng cao hơn về ý thức mua sắm, chọn lựa những nơi bán uy tín, có mẫu mã nguồn gốc rõ ràng. Không nên lựa chọn những mẫu mã lạ, bất bình thường. Cần quan sát kỹ về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Nhất là với trẻ nhỏ cần cẩn thận khi mua sắm vì dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, không cho trẻ tiếp xúc nhiều và ngậm vào mồm những vật dụng trang trí Noel. “Nguyên liệu sử dụng làm bao bì đồ nhựa như bình nước, chai lọ, miếng dán, đồ chơi trẻ em thường chứa dẫn chất phtalat. Đây là chất nếu dùng lâu ngày sẽ ngấm vào cơ thể qua đường da, đường tiêu hóa, đường hô hấp gây dị ứng da, ngứa ngáy, ảnh hưởng đến cơ quan gan thận, ung thư và gây vô sinh cho trẻ khi đến tuổi thành niên” - BS Tường khuyến cáo.

Bài, nh: Hương Thy