Thứ năm, 24/5/2018, 10h31

VATC Cần Thơ: Chắp cánh tài năng Việt

18 năm qua, Trung tâm Anh ng Vit M VATC Cn Thơ đã đào to hàng chc ngàn hc viên, nhiu hc viên đã thi và đt các chng ch tiếng Anh quc tế do Hi đng Anh t chc như TOEIC, TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE… T trung tâm này, nhiu hc viên đi du hc ti các nưc tiên tiến, tr thành ngưi thành đt trong xã hi.

Ông Nguyn Phương Quang (Giám đc Trung tâm Anh ng Vit M VATC Cn Thơ) trao chng ch Anh văn Cambridge quc tế cho hc viên

1. Tiền thân của Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VATC Cần Thơ là Trường đào tạo Việt Mỹ, thành lập 12-7-2000, là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh theo chuẩn quốc tế tại Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung, đưa giáo viên người bản xứ đến giảng dạy tại trường. Ông Nguyễn Phương Quang (Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VATC Cần Thơ) cho biết: “Với cam kết “Chất lượng là ưu tiên số 1”, thời gian qua trung tâm không ngừng vươn đến sự hoàn thiện trong chất lượng đào tạo nhằm trang bị cho thế hệ trẻ công cụ sắc bén, hữu hiệu để nâng cao tri thức khoa học, mở rộng tầm nhìn, thăng tiến trong nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; vững vàng, tự tin hội nhập với cộng đồng quốc tế”.

Với những nỗ lực trên, Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VATC Cần Thơ ngày càng khẳng định vị trí, tạo được niềm tin của phụ huynh và học viên trong vùng; là điển hình của xã hội hóa giáo dục, và là điểm sáng về hoạt động thiện nguyện. Trung tâm được ghi nhận với nhiều giải thưởng và bằng khen như: Được bình chọn là một trong 10 trung tâm Anh ngữ hàng đầu Việt Nam (2008), giải thưởng Rồng Vàng (2009 và 2010), giải thưởng Top 50 thương hiệu dẫn đầu Việt Nam năm 2016. Tháng 4-2017, trung tâm vinh dự đón nhận giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam” bên cạnh những doanh nghiệp lớn khác.

2. Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VATC Cần Thơ có hai cơ sở, với những phòng học hiện đại, khang trang, rộng rãi. Sĩ số mỗi lớp không quá 25 học sinh, giúp giáo viên theo sát trình độ người học và có phương pháp dạy linh động, phù hợp. Các phòng học trang bị máy lạnh cùng những thiết bị, phương tiện nghe nhìn phục vụ việc dạy và học theo phương pháp giảng dạy tương tác nhằm phát triển tư duy mở, giúp học viên rèn luyện và nâng cao khả năng sáng tạo. Đặc điểm của phương pháp này là lấy học viên làm trung tâm, giáo viên vừa truyền thụ kiến thức vừa giúp học viên năng lực tự tìm hiểu, tự học. Học viên có nhiều cơ hội tương tác với bạn học và thể hiện bản thân nhiều hơn khi tham gia quá trình học tập, đạt những tiến bộ qua từng hoạt động trong và ngoài lớp học, không tiếp thu bài một cách bị động theo phương pháp truyền thống. Khi dạy, giáo viên tổ chức nhiều hoạt động thú vị, sinh động, giúp việc truyền thụ kiến thức trở nên nhẹ nhàng. Đối với các lớp Anh văn mẫu giáo, thiếu nhi, phương pháp dạy chủ yếu giúp các bé vừa chơi vừa học, rèn kỹ năng tư duy và sự tự tin trong giao tiếp.

Thy Dwane Matsen trao đi vi hc viên trong mt tiết ôn tp ti lp EIE5, chun b thi B2 theo khung tham chiếu châu Âu

Theo ông Nguyễn Phương Quang, để giúp học viên đạt hiệu quả học tập tốt, với khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát và thi lấy những chứng chỉ, văn bằng tiếng Anh quốc tế có giá trị cao, Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VATC Cần Thơ đáp ứng các điều kiện về chương trình, giáo trình, giáo án, giáo viên và công tác quản lý. “Chẳng hạn, đối với giáo viên Việt Nam, trình độ thấp nhất là cử nhân Anh văn. Quy trình tuyển dụng chặt chẽ. Ban Giám đốc và phòng đào tạo thường xuyên dự giờ, có sự phân cấp trình độ để bố trí giáo viên giảng dạy hiệu quả. Đối với giáo viên bản xứ, trung tâm chỉ mời giáo viên từ 3 quốc tịch Anh, Mỹ, Úc, với điều kiện phải có đầy đủ bằng cấp, trình độ giảng dạy. Hiện trung tâm có 80 giáo viên Việt Nam, 10 giáo viên nước ngoài. Hàng năm đội ngũ giáo viên được tham dự những lớp tập huấn phương pháp mới và kỹ năng dạy do các nhà xuất bản hàng đầu thế giới như: Cambridge, Oxford tổ chức, giúp người thầy nâng cao trình độ và tiếp cận phương pháp dạy tiên tiến của thế giới… Ngoài ra, trung tâm đặc biệt chú trọng về chất lượng. Mỗi học viên có báo cáo kết quả học tập hàng tuần nhằm kịp thời phát hiện những em giỏi để bồi dưỡng, và phụ đạo miễn phí học viên yếu để các em theo kịp chương trình”, ông Nguyễn Phương Quang chia sẻ.

Trao đổi thêm về phương pháp dạy, thầy Dwane Matsen (đến từ Úc) cho biết: “Để giúp học viên nghe - nói lưu loát và đạt điểm cao khi thi lấy các bằng tiếng Anh, giáo viên phải có phương pháp dạy phù hợp với lứa tuổi và năng lực tiếp thu từng học viên. Khi dạy tôi thường tạo không khí vui vẻ, không để học viên căng thẳng và tạo điều kiện để tất cả học viên tham gia bài giảng, tăng cường giao tiếp. Với các lớp thiếu nhi, tôi thường chiếu video minh họa bài, kể cả một số bài tập, để các em vừa chơi vừa học”.

3. 18 năm qua, có 89.976 lượt học viên theo học tại Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VATC Cần Thơ, trong đó hơn 3.324 học viên thi và đạt các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế do Hội đồng Anh tổ chức như TOEIC, TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, và 22 học viên đạt chứng chỉ C1, C2 châu Âu (trong đó 12 học viên đạt PROFICIENCY chuẩn C2 châu Âu). Từ trung tâm này, nhiều học viên đi du học tại các nước tiên tiến, trở thành người thành đạt trong xã hội. Đại đa số học sinh chuyên Anh của Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) là học viên của trung tâm, trong đó nhiều em đoạt giải cao trong các hội thi tiếng Anh cấp khu vực và cấp quốc gia… Trần Vũ Bảo Khanh theo học tại trung tâm từ lớp 2 đến lớp 10. Sau khi hoàn thành bậc THPT, Bảo Khanh trúng tuyển ngành sư phạm Anh văn Trường ĐH Cần Thơ. Trong quá trình học tại Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (lớp chuyên Anh) và tại ĐH Cần Thơ, Bảo Khanh luôn đạt học lực xuất sắc. Năm 2015, bạn được học bổng Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) của Lãnh sự quán Hoa Kỳ, và theo học tại Trường University of Wyoming. Tốt nghiệp ĐH, Bảo Khanh là một trong số giáo viên giảng dạy tiếng Anh giỏi của Cần Thơ, bạn chia sẻ: “Muốn học tiếng Anh tốt, ngoài ý chí, nỗ lực của người học, điều quan trọng nhất là phải có môi trường học tập và giao tiếp bằng tiếng Anh. Tại Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VATC Cần Thơ, các giáo viên người bản xứ đã rèn luyện cho người học kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, với phương pháp dạy tiên tiến; kết hợp nhiều hoạt động khác do trung tâm tổ chức như Câu lạc bộ Tiếng Anh, các chuyến dã ngoại với yêu cầu học viên giao tiếp bằng tiếng Anh… Đặc biệt, các thầy cô rất tận tâm, thân thiện nên việc học tiếng Anh đạt hiệu quả cao”.

Mt trong nhng cơ s ca Trung tâm Anh ng Vit M VATC Cn Thơ     
Trung tâm Anh ng Vit M VATC Cn Thơ, s 135P, Trn Hưng Đo, P.An Phú, Q.Ninh Kiu, TP.Cn Thơ. Đin thoi: 02923.832.045

Trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ VATC Cần Thơ hiện có trên 1.700 học viên theo học các chương trình: Anh văn mẫu giáo từ 4-6 tuổi, Anh văm thiếu nhi từ 6-11 tuổi, Anh văn thiếu niên từ 12-16 tuổi, Anh văn giao tiếp quốc tế (học 100% với giáo viên bản xứ) từ 17 tuổi trở lên. Ngoài ra, gần 200 học viên đang luyện thi các chứng chỉ TOEIC, TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, COMPETEN-CY, PROFICIENCY. Trung tâm còn hợp đồng dạy Anh văn cho cán bộ, nhân viên của các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu… Từ năm học 2017-2018, với sự chấp thuận của Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ, trung tâm triển khai chương trình ISMART tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn và Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều): Học sinh học tiếng Anh thông qua môn toán và khoa học. Chương trình được ngành giáo dục và các phụ huynh đánh giá cao.

Nói về hướng phát triển thời gian tới, ông Nguyễn Phương Quang cho biết: “Chúng tôi tiếp tục củng cố công tác quản lý, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng chương trình ISMART đến một số tỉnh trong khu vực; phát triển chương trình IvyPrep nhằm giúp các em học sinh ôn luyện và đạt điểm cao khi thi lấy các chứng chỉ, văn bằng Anh văn quốc tế trong những năm cuối của chương trình phổ thông. Đồng thời tư vấn chiến lược du học có học bổng tại những trường ĐH hàng đầu tại Mỹ và các nước tiên tiến”.

Đan Phưng