Thứ sáu, 3/4/2009, 10h04

Vay 400 triệu USD để xây dựng ĐH đạt trình độ quốc tế

Thông tin trên được Bộ GD-ĐT đưa ra tại hội thảo “Đại học và sự đa dạng” với chủ đề phát triển các trường đại học Việt Nam hướng tới tiêu chuẩn quốc tế do Đại sứ quán Pháp tổ chức ngày 30-31/3 tại Hà Nội.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có công văn về việc xây dựng 4 trường đại học trình độ quốc tế với vốn vay khoảng 400 triệu USD từ Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).
Đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, mục tiêu của dự án là xây dựng 4 trường đại học nghiên cứu tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, là trường công lập, phi lợi nhuận, chất lượng cao tiến tới trình độ quốc tế vào năm 2020. Hiện Bộ đã kết hợp với các bộ, ngành thực hiện các thủ tục vay vốn.
Theo đó, WB sẽ cho vay vốn xây dựng  trường ĐH Việt Đức và đại học tại Cần Thơ; ADB sẽ cho vay vốn xây dựng ĐH Khoa học Công nghệ và trường đại học tại Đà Nẵng. Hiện nay, ADB đã hoàn thành các thủ tục để triển khai khoản viện trợ 1 triệu USD không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho việc thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng.
WB cũng đang hoàn tất thủ tục 500.000 USD tài trợ cho Dự án Hỗ trợ xây dựng kỹ thuật xây dựng trường tại Cần thơ. Phía Đức sẽ tài trợ cho Dự án Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng ĐH Việt Đức.
Các Dự án hỗ trợ kỹ thuật sẽ là báo cáo tiền khả thi cho các dự án vốn vay trên 100 triệu USD mỗi dự án để xây dựng một trường đại học trình độ quốc tế.
Theo đó, các trường này chịu sự quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT. Tổ chức và hoạt động theo mô hình của các đại học tiên tiến trên thế giới và theo Quy chế riêng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường có quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cao; kết nối có hiệu quả giữa giảng dạy và nghiên cứu, giữa nhà trường và doanh nghiệp/công nghiệp. 
Hồng Hạnh (Dan tri)