Thứ sáu, 20/1/2017, 16h04

Vé máy bay về tết còn nhiều

Ngày 20-1, Cục Hàng không cho biết đến thời điểm hiện tại số ghế cung ứng mùa cao điểm tết trên các chặng nội địa của các hãng hàng không vẫn có nhiều.

Vé máy bay về tết còn nhiều

Cụ thể, Vietnam Airlines có số lượng chỗ cung ứng trên toàn mạng gần 1,2 triệu chỗ. 

Hiện vẫn còn nhiều chỗ trên đường bay TP.HCM  đi Phú Quốc/ Nha Trang/ Đà Lạt/ Chu Lai và trên đường bay TP.HCM - Hà Nội/ Hải Phòng/ Vinh, Thanh Hóa, Đồng Hới Huế, Pleiku, Buôn Mê Thuột vào các ngày 21 đến 26-1 (tức 24-29 tết) và chiều ngược lại từ các tỉnh thành trên về TP.HCM từ 31-1 đến 5-2 tức (từ mùng 4 đến 9 tết).

Phía Vietjet Air cung ứng trên toàn mạng 1,3 triệu chỗ với mức giá vé linh hoạt từ 5.000 đồng/vé. Đến nay với giai đoạn trước tết từ 16 đến 30 tháng Chạp âm lịch hãng cung cấp 655.000 chỗ.

Tính đến sáng 19-1 (tức 22 tết) hãng đã lấp ddầy 91% các chuyến bay xuôi chiều cao điểm, tương ứng 298.000 hành khách. Trong khi các chuyến bay ngược chiều từ các tỉnh về TP.HCM tỉ lệ lấp đầy chỉ đạt 49%, còn 120.000 chỗ trống.

Với giai đoạn sau tết phía Vietjet cho biết từ mùng 1 đến 15 tết hãng này cung ứng 655.000 chỗ như giai đoạn trước tết. Tuy nhiên, tính đến ngày 19-1 mới lấp đầy được 53% tổng số tải cung ứng này. Số lượng ghế cả hai chiều sau tết còn 305.000 ghế phục vụ hành khách.

Phía Jetstar Pacific số lượng chỗ cung ứng trên toàn mạng hơn 600.000, giá vé từ 900.000 - 3 triệu đồng.

Đến nay hãng cho biết vẫn còn nhiều chỗ trống, riêng các ngày cao điểm như 23-1 và 25-1 các chặng từ TP.HCM đi Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai, Buôn Mê Thuột, Quy Nhơn đã bán hết vé.

ĐÌNH DÂN (TTO)