Thứ bảy, 12/12/2015, 20h56

Về quê ăn Tết: Không lo thiếu xe, thiếu vé…

Trong khi Bến xe Miền Tây chưa công bố kế hoạch phục vụ vận chuyển hành khách Tết Bính Thân 2016, thì Bến xe Miền Đông (BXMĐ) đã sẵn sàng phục vụ hành khách dịp Tết dương lịch và Nguyên đán sắp tới. Tính đến thời điểm này, vé tàu Tết cũng đã bán được gần 90% so với kế hoạch.

BXMĐ: Sẽ phục vụ gần 360.000 lượt hành khách

Hành khách sẽ không còn phải lo thiếu xe về quê ăn Tết

Nói về kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết dương lịch năm 2016 sắp tới, đại diện Công ty TNHH một thành viên BXMĐ cho biết, do quy định nghỉ lễ liên tục trong 3 ngày (1-1-2016 đến 3-1-2016), ước lượng hành khách sẽ tăng nhưng không cao trên một số tuyến đường từ Bình Định trở vào các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên, nên công ty đã lên kế hoạch điều động xe lệch tuyến và trong những trường hợp cần thiết sẽ cấp lệnh vận chuyển hoặc cấp phù hiệu cho xe tăng cường nhằm đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp này.

Đặc biệt dịp Tết Nguyên đán, BXMĐ đã lên kế hoạch phục vụ chung trong khoảng thời gian từ ngày 29-1-2016 đến hết ngày 17-2-2016. Riêng các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên sẽ triển khai phục vụ sớm hơn từ ngày 12 tháng chạp năm Ất Mùi.

Căn cứ vào tình hình phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 và tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn nên BXMĐ dự kiến sản lượng hành khách năm nay sẽ không tăng, đạt khoảng 359.000 người. Lượng khách tập trung chủ yếu vào thời gian cao điểm khoảng 6 ngày (từ ngày 22 đến 27 tháng chạp). Để phục vụ tốt cho lượng hành khách này và nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, BXMĐ cho biết sẽ cung ứng 14.045 đầu xe, 3.630 xe quay vòng và 60 xe buýt.

Trong kế hoạch bán vé trước, Công ty TNHH một thành viên BXMĐ sẽ sử dụng vé do BXMĐ phát hành để bán cho các xe bán vé trước, xe tăng cường trái tuyến, xe buýt và xe hợp đồng tăng cường. Đối với các xe ủy thác cho BXMĐ bán vé, nếu có nhu cầu bán vé trước cho hành khách chỉ cần liên hệ với Phòng Kế hoạch vận tải để được hướng dẫn cụ thể.

Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc BXMĐ, năm nay sẽ không có trường hợp mua không được vé, vì lượng vé các doanh nghiệp ủy thác cho bến bán ra không giới hạn. Về vấn đề phụ thu giá vé, dự kiến sẽ thực hiện từ ngày 21-1-2016 với mức tăng từ 20-60% so với ngày thường, tùy theo tuyến đường để bù lỗ cho xe chạy chiều rỗng. Cũng trong thời gian phục vụ Tết Nguyên đán, bến xe sẽ phối hợp với công an, thanh tra Sở GTVT để tăng cường kiểm tra, xử lý xe dù, bến cóc, đồng thời đảm bảo trật tự khu vực mua vé, tránh ùn tắc trong bến, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh và trật tự ATGT xung quanh khu vực bến xe.

Vé tàu Tết: Vẫn còn hơn 14.000 vé chờ người mua

Hành khách lên tàu về quê ăn Tết 2015

Sau thời gian mở bán vé tàu chặng dài từ hồi tháng 9, từ ngày 4-11 Ga Sài Gòn đã bắt đầu mở bán vé tàu Tết chặng ngắn cho hành khách đi từ Ga Quảng Ngãi trở ra, với ngày đi tàu từ 29-1 đến 31-1-2016. Tính đến thời điểm này, vé tàu Tết chặng ngắn rất “đắt hàng”, nên một số chặng đến chỉ còn ghế phụ. Tiêu biểu như chặng Sài Gòn - Quảng Ngãi khởi hành vào ngày 29-1, nhiều toa đã kín chỗ, chỉ còn lác đác ghế cứng và dãy ghế phụ với giá 397.000 đồng. Chặng Sài Gòn - Đà Nẵng, các toa ghế mềm cũng đã bán hết, nhiều toa cũng chỉ còn ghế phụ, riêng toa giường nằm cũng đã bán được 50%. Tương tự, chặng Sài Gòn - Nam Định khởi hành cùng thời điểm trên, hầu hết các tàu đều đã hết vé ở các toa ghế cứng, ghế mềm và giường nằm.

Theo thông tin từ Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn, sau 2 tháng triển khai bán vé tàu Tết qua mạng, đơn vị này đã bán được khoảng gần 90% vé cao điểm Tết. Số vé còn lại khoảng trên 14.000 vé ở các tuyến, cả chặng ngắn và chặng dài, tập trung vào các ngày 29-1-2016 (tức 20-12 năm Ất Mùi) và 6-2-2016 (tức 28-12 năm Ất Mùi). Tuy nhiên, số vé còn lại chủ yếu là vé lẻ, dành cho hành khách đi một mình.

Bài, ảnh: Đinh Vũ

Hành khách có thể mua vé xe Tết tại quầy số 14 và 15 nhà ga BXMĐ, từ 5 giờ đến 19 giờ hàng ngày (kể cả thứ bảy, chủ nhật). Theo đó, vé sẽ được bán từ ngày 1-12 âm lịch đến hết ngày 26-12 âm lịch (tức từ ngày 10-1-2016 đến hết ngày 4-2-2016) cho khách đi từ ngày 24-12 âm lịch đến 28-12 âm lịch (tức từ ngày 2-2-2016 đến ngày 6-2-2016).

Riêng vé tàu Tết vẫn đang tiếp tục được mở bán trên các website: www.dsvn.vn; vietnamrailway.vn, vetau.com.vn và những điểm bán vé của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để phục vụ những hành khách có nhu cầu.