Thứ tư, 18/1/2017, 14h20

Về Trường THPT Bùi Thị Xuân dự Hội Làng Xuân

HS biểu diễn thời trang áo dài do các em thiết kế

Ngày 18-1, Trường THPT Bùi Thị Xuân đã tổ chức Hội Làng Xuân. Theo đó, các em học sinh (HS) khối 10 thì làm kim chi với sự hướng dẫn của một số giáo viên xứ sở kim chi, một số lớp tự thiết kế áo dài bằng phế liệu như giấy báo, ni lông... Đối với HS khối 11 thì tổ chức các gian hàng ẩm thực với những món ăn mà tuổi teen rất ưa thích do chính các em tự chế biến. Trong khi đó các lớp 12 có nhiệm vụ "nặng nề" hơn - đó là gói bánh chưng. Mỗi lớp cử ra 5 HS để gói bánh chưng dưới sự hướng dẫn của các giáo viên có kinh nghiệm. Cùng tham gia với HS, các thầy cô giáo của Trường THPT Bùi Thị Xuân thì gói bánh tét. Những chiếc bánh chưng và bánh tét sau đó được đem luộc ngay tại trường rồi thầy và trò cùng thưởng thức hương vị tết truyền thống cũng như thành quả sức lao động của mình.

CB-GV-NV cùng tham gia gói bánh tét

Trước đó, tối 16-1, Trường THPT Bùi Thị Xuân đã tổ chức chương trình ca nhạc "Xuân yêu thương 2017" với sự tham gia của hàng chục ca sĩ "thần tượng" của tuổi teen cũng như những ca sĩ là thầy, cô giáo của trường. Chương trình ca nhạc này không chỉ đơn giản là giúp HS vui chơi mà trên hết là gây quỹ học bổng cho HS nghèo. Theo đó có 54 HS có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất.

HS lớp 12 say sưa gói bánh chưng

Ngoài ra, ngày 19-1, nhà trường còn tổ chức cho các em HS đi tặng quà (gần 60 suất) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 1.

H.Triều