Thứ bảy, 21/1/2017, 11h36

Vì dân trước hết phải gần dân, trọng dân

Khi được Hội đồng Nhân dân TP bầu vào chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM, đồng chí Nguyễn Thành Phong đã khẳng định: “Đất nước đang ngày càng hội nhập sâu rộng, tình hình thế giới có nhiều thay đổi. Do đó, TP cần có những chính sách để phát triển kinh tế vượt bậc hơn nữa, xứng đáng là trung tâm hành chính - khoa học - thương mại của khu vực”. Từ khẳng định đó, Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND TP đã “nói đi đôi với làm”.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong trong buổi làm việc với cơ sở

Nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017, Giáo dục TP.HCM có buổi trao đổi cùng đồng chí Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM - xoay quanh những vấn đề này.

PV: Thưa Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, đồng chí nghĩ sao về phương châm “vì dân phục vụ”, đó cũng là kỳ vọng của nhân dân TP dành cho đồng chí và các lãnh đạo UBND TP?

Đồng chí Nguyễn Thành Phong: Để xứng đáng với sự tín nhiệm và kỳ vọng của đồng bào TP, từ khi được tín nhiệm bầu vào chức danh lãnh đạo UBND TP, tôi và các đồng chí phó chủ tịch đã kế thừa những kinh nghiệm, kết quả tích cực trong chỉ đạo, điều hành của các thế hệ lãnh đạo trước, luôn nỗ lực hết mình, bám sát thực tiễn, thường xuyên sâu sát cơ sở để kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân với phương châm “vì dân phục vụ”. Tôi luôn nhận thức rõ điều quan trọng nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành là phải luôn lắng nghe nhân dân để có những quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn.

Ngay từ đầu năm, TP yêu cầu các sở ngành, quận huyện triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong năm 2016; trực tiếp kiểm tra công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X tại 24 quận, huyện để kịp thời có chỉ đạo phù hợp; tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề nhân dân bức xúc như: Chấn chỉnh thái độ của cán bộ công chức khi tiếp dân, thi hành công vụ; phòng chống tham nhũng, lãng phí; quy hoạch chỉnh trang đô thị, rà soát điều chỉnh quy hoạch thiếu khả thi, xử lý kiên quyết dự án treo; khắc phục tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tội phạm xã hội...

Việc tăng cường cung cấp thông tin cho báo chí vừa qua đã giúp phát huy hơn nữa vai trò giám sát của nhân dân đối với các hoạt động công quyền, đồng thời góp thêm kênh thông tin phản biện từ đội ngũ trí thức, nhà khoa học… Đồng chí nghĩ sao về điều này?

Phải khẳng định rằng cơ quan báo chí có vị trí quan trọng đối với công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền TP. Thông qua báo chí, các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sẽ kịp thời đến với nhân dân để cùng đồng lòng, chung sức triển khai thực hiện. Đó cũng là một kênh thông tin phản biện, giám sát đối với hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền TP. UBND TP luôn tạo điều kiện và lắng nghe những đóng góp của báo chí, kiến nghị của các tầng lớp trí thức, doanh nghiệp, người dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài; đó là những ý kiến quý báu để TP có những quyết sách đúng đắn và phù hợp. Trong tháng 3 đầu năm 2016, UBND TP đã chỉ đạo và đưa vào hoạt động Phòng Thông tin báo chí ngay trong trụ sở UBND TP nhằm kịp thời cung cấp cho công luận tài liệu, thông tin các cuộc họp hàng ngày của lãnh đạo UBND TP. Hơn nữa, lịch công tác của lãnh đạo UBND TP cũng được công khai để các báo đài quan tâm cùng biết, đưa tin với mong muốn thông tin kết quả hoạt động đến với người dân được nhanh chóng và chính xác nhất.

Là người từng gắn bó với nghề giáo, Chủ tịch có suy nghĩ gì về ngành GD-ĐT của TP và kết quả mà ngành đạt được trong năm qua?

Trong bất cứ thời đại nào, nghề dạy học vẫn luôn “là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý - nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo”, như lời nhận xét của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của GD-ĐT đối với sự phát  triển của TP, trong nhiều năm qua, TP đã cố gắng đầu tư, chăm lo phát triển sự nghiệp GD-ĐT. Đáp lại niềm tin yêu, kỳ vọng của các cấp lãnh đạo và người dân TP, ngành GD-ĐT TP luôn là ngọn cờ đầu trong công tác GD của cả nước. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của ngành không ngừng lớn mạnh từ quy mô đến chất lượng, đáp ứng đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp được nâng cao. Đến nay, ngành đã có 209 trường đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, bậc học. Chương trình kiên cố hóa trường lớp cơ bản hoàn thành ở 24 quận huyện, đạt 257 phòng học/10.000 dân (trong độ tuổi từ 3 đến 8 tuổi). Riêng trong năm học 2016-2017, đã đưa vào sử dụng hơn 2.500 phòng học mới; đã khởi công 77/86 dự án với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng phục vụ GD mầm non; đưa vào sử dụng 10 dự án trường mầm non phục vụ hơn 3.000 trẻ là con của công nhân, người lao động tại các KCX-KCN… Các cơ chế phát triển, chính sách đãi ngộ đội ngũ cán bộ công tác quản lý, giáo viên cũng được quan tâm, chăm lo tốt hơn.

Tháng 11-2016 vừa qua, TP đã cùng Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Kiều bào toàn thế giới, thu hút hơn 500 đại biểu kiều bào về tham dự với nhiều chuyên gia, giáo sư tiến sĩ, nhà khoa học trong các lĩnh vực. Có rất nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết và giải pháp hay cho sự phát triển, cũng như xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP. Cá nhân tôi cũng như các đồng chí lãnh đạo TP đều nhận thức rõ ràng, muốn TP phát triển xứng tầm khu vực và thế giới thì điều đầu tiên là phải đầu tư cho GD và xây dựng con người; đầu tư cho GD chính là đầu tư cho phát triển. Thực tiễn sinh động của TP đã cho thấy, chỉ có huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, của các tầng lớp nhân sĩ, trí thức thì TP mới phát triển nhanh và bền vững. Do đó, trong điều kiện hiện nay, lãnh đạo TP rất mong muốn sự chung tay góp sức của quý thầy cô giáo với sự nghiệp “trồng người” cao cả, vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Bước sang năm 2017, TP có định hướng phát triển ngành GD-ĐT ra sao, thưa Chủ tịch?

Năm 2017, ngành GD-ĐT phải cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Trong đó, cần đổi mới, phát triển và nâng cao toàn diện chất lượng GD tại các cấp học, bậc học; đổi mới cơ chế quản lý GD, tổ chức phân cấp quản lý mạnh cho các nhà trường trên nguyên tắc tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm; quan tâm thực hiện xã hội hóa GD. Tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý GD; đảm bảo đội ngũ giáo viên các cấp từ quy mô đến chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu. Đầu tư xây dựng mới, mở rộng mạng lưới trường lớp theo quy hoạch; tăng cường cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị, đồ dùng dạy học theo hướng tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa nhà trường.

Nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017, đồng chí có lời chúc và gửi gắm gì tới nhân dân, cán bộ, đảng viên và thầy cô giáo ngành GD-ĐT TP, thưa Chủ tịch?

Trước thềm xuân mới Đinh Dậu 2017, thay mặt lãnh đạo chính quyền TP, tôi xin chúc đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cùng với đội ngũ cán bộ làm công tác GD, thầy cô giáo, sinh viên, học sinh TP một năm mới thật mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc; chúc ngành GD-ĐT TP một năm mới nhiều thắng lợi!

Trân trọng cám ơn đồng chí Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM.

Lê Quang Huy (thực hiện)