Thứ tư, 26/7/2017, 09h25

Tôn vinh 44 nhà giáo lao động giỏi, sáng tạo

 

Bà Trương Lâm Danh, Trưởng phòng Pháp chế HĐND trao giấy khen và kỷ niệm chương cho cán bộ, đoàn viên Lao động giỏi – Lao động sáng tạo

Sáng 26-7, Công đoàn giáo dục TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2017) và 66 năm Ngày thành lập Công đoàn giáo dục Việt Nam.

Tại đây, ông Nguyễn Mỹ Phi Phụng, Phó Chủ tịch Công đoàn giáo dục TP ôn lại truyền thống Công đoàn Việt Nam, Công đoàn giáo dục Việt Nam và gửi lời tri ân những cá nhân đã đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng Hội Nhà giáo yêu nước (sau là Công đoàn giáo dục TP.HCM).

Qua 40 năm, Công đoàn giáo dục TP đã phát triển thành một hệ thống tổ chức hoàn chỉnh từ thành phố đến cơ sở, với hơn 87.000 đoàn viên và gần 1.800 CĐCS từ MN đến CĐ.

Dịp này, Công đoàn giáo dục TP đã tuyên dương 44 cá nhân xuất sắc trong trong phong trào Thi đua lao động giỏi – Lao động sáng tạo; 24 cá nhân có nhiều đóng góp trong 40 năm xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn giáo dục TP; 16 Hiệu trưởng, giám đốc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có thành tích thực hiện tốt chương trình Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Dịp này, ngành GD-ĐT TP có 2 cá nhân được xét tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn, gồm: ông Hồ Văn Chín (Chủ tịch CĐCS Trường THPT Bình Chánh) và ông Phan Anh Minh (Chủ tịch CĐCS Trường TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm”.  

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc sở GD-ĐT TP.HCM ghi nhận những thành tích mà Công đoàn giáo dục TP đạt được, đặc biệt là sự đóng góp của tổ chức, cá nhân đoàn viên, chủ tịch CĐCS có đóng góp tích cực trong xây dựng ngành giáo dục TP. Ông Nam kỳ vọng những tấm gương lao động giỏi-Lao động sáng tạo sẽ được lan rộng trong toàn ngành, tiếp tục cống hiến cho ngành.

T.Anh