Thứ năm, 26/11/2015, 21h39

Vì sao bộ cho phép đào tạo ngành y đa khoa ở một ĐH ngoài công lập?

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga vừa ký quyết định cho phép ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được đào tạo ĐH chính quy hai ngành mới là y đa khoa và dược.

Quyết định này của Bộ GD-ĐT vấp phải sự phản ứng của dư luận khi mà nhân lực ngành y được Bộ Y tế báo động đang có dấu hiệu thừa và y đa khoa là một ngành đặc thù.

Chia sẻ về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết y là một ngành đặc thù. Do đó, để được Bộ GD-ĐT cho phép mở ngành thì phải được sự đồng ý của Bộ Y tế. Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT kiểm tra thấy ĐH Kinh doanh và Công nghệ đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và chương trình nên đồng ý cho phép trường được mở ngành đào tạo y đa khoa.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc  y tế đang thừa nhân lực tại sao vẫn cho phép tuyển sinh, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết việc thừa hay thiếu nhân lực là do ngành dọc quản lý.

Ngoài ra, Thứ trưởng Ga cho hay, trường sẽ chưa được phép tuyển sinh ngành này trong năm nay vì đã hết hạn tuyển sinh chung của cả nước. Mặt khác, trước băn khoăn của dư luận liệu có chuyện bằng điểm sàn, hoặc cao hơn điểm sàn cũng vào được ngành y, Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định, y là một ngành hot, nên không có chuyện điểm thấp cũng vào được ngành này. Tuy Bộ GD-ĐT không có sàn riêng cho khối ngành y dược vì các trường được tự chủ tuyển sinh nhưng Thứ trưởng Ga khẳng định để được mở ngành y, Bộ Y tế đã thẩm định rất kỹ hồ sơ và phải được sự đồng ý của hai bộ thì mới được đào tạo.

Mặt khác, trao đổi với Giáo dục TP.HCM, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD-ĐT cho biết y là ngành đặc thù nên Bộ GD-ĐT rất thận trọng. Trước đó 2 năm, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã làm hồ sơ trình nhưng bộ có chủ trương giảm thiểu đào tạo y dược ở các trường đa ngành nên chưa xem xét. Lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các đơn vị thuộc hai bộ thẩm định trực tiếp điều kiện, trường đã đáp ứng được điều này như yêu cầu của Bộ Y tế và Bộ Y tế đã có công văn đồng ý cho mở ngành nên Bộ GD-ĐT ra quyết định thực hiện xã hội hóa, trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng đã được cơ quan quản lý ngành xác nhận.

Nghiêm Huê