Thứ bảy, 5/12/2015, 14h47

Vì sao phụ nữ bị mãn kinh sớm?

Cứ 100 phụ nữ thì có 1 người bắt đầu trải nghiệm những triệu chứng khó chịu của thời kỳ mãn kinh sớm trước tuổi 40.

Mãn kinh sớm có nguyên nhân do di truyền, do tiếp xúc với độc tố, hay suy buồng trứng sớm… - Ảnh: Shutterstock

Mãn kinh sớm có nguyên nhân do di truyền, do tiếp xúc với độc tố, hay suy buồng trứng sớm… - Ảnh: Shutterstock

Dưới đây là 5 lý do tại sao phụ nữ lại bị mãn kinh sớm, theo Health.

Suy buồng trứng sớm
Bác sĩ Shawn Tassone, chuyên gia sản phụ khoa tại Trung tâm Sản - Phụ khoa và Sinh sản Austin (Mỹ) cho biết: "Phụ nữ bị chứng suy buồng trứng sớm (POI) có thể phải đối mặt với tình trạng thay đổi tâm trạng và ham muốn tình dục thấp”.
Theo một nghiên cứu công bố hồi năm 2011, có đến 20% các ca bị POI là những phụ nữ có tiền sử gia đình mắc bệnh lý này.
Rối loạn di truyền
FMR1 là một loại gien gây ra hội chứng Fragile X, hình thức phổ biến nhất của suy giảm trí tuệ di truyền.
Thậm chí, nếu bạn không có các triệu chứng của Hội chứng Fragile X thì bạn cũng có thể có đột biến trên cùng một gien gây ra các vấn đề với buồng trứng làm suy buồng trứng sớm.
Theo một báo cáo mới công bố gần đây của Viện Y tế quốc gia Mỹ, trung bình cứ 33 phụ nữ thì có 1 người bị POI là do rối loạn di truyền.
Rối loạn tự miễn
Bệnh rối loạn tự miễn trong tuyến giáp (viêm tuyến giáp), hoặc bệnh Addison - bệnh suy thượng thận mạn - là hai tình trạng bệnh mà tuyến thượng thận không sản xuất đủ hoóc môn.
Cả hai tình trạng bệnh này đều tấn công các nang ở buồng trứng, can thiệp vào khả năng hoạt động của buồng trứng. Do vậy, khi mắc 1 trong 2 bệnh này thì phụ nữ bị mãn kinh sớm.
Hút thuốc hoặc tiếp xúc với chất độc
Một số độc tố như thuốc lá và thuốc trừ sâu có thể khiến buồng trứng bị suy giảm sớm.
Thông thường, chúng ta được sinh ra với đủ các nang trứng non (hay còn gọi là "hạt giống nhỏ bé', sau đó phát triển thành nang) và chúng vẫn bình thường cho đến tuổi mãn kinh tự nhiên, tầm tuổi 50.
Nhưng, tiếp xúc với hóa chất độc hại có thể khiến các nang trứng non bị mất sớm hơn.
Hóa trị hoặc xạ trị
Tương tự như chất độc môi trường, các phương pháp điều trị ung thư có thể làm hỏng các chất liệu di truyền trong tế bào buồng trứng. Nhưng thiệt hại trứng phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như các loại thuốc và liều lượng bức xạ, độ tuổi tại thời điểm điều trị và vùng nào của cơ thể được chiếu xạ.
Một số phụ nữ có thể không bị POI sau nhiều năm trải qua điều trị ung thư, nhưng một số sẽ bị POI sau điều trị.

Ngọc Lam/TNO