Thứ bảy, 5/8/2017, 23h08

Vì sao SV lớp CĐ Dược khóa 4 chậm thi tốt nghiệp?

Mt s SV lp CĐ Dưc, Trưng CĐ Quc tế TP.HCM va có đơn phn ánh trưng này vi các ni dung liên quan đến công tác t chc và chuyên môn.

Trưng Cao đng Quc tế TP.HCM. Ảnh: I.T

Theo đó, trong đơn gửi Giáo dục TP.HCM, các SV này cho biết, đã học 42 tháng nhưng chưa được thi tốt nghiệp, trong khi thời gian học chỉ có 36 tháng. SV cũng bức xúc khi nhà trường thông báo dời lịch thi tốt nghiệp nhiều lần nhưng không có văn bản. Việc chậm trễ này ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian, tiền bạc và cả cơ hội việc làm của các SV.

Về chuyên môn, trường ép SV thực hành môn Hóa dược tổng hợp và môn Kỹ thuật bào chế ngày 3 buổi (sáng, chiều và tối) suốt tuần để xong chương trình. Đáng nói trước đó 6 tháng không học gì cả hoặc học 1-2 buổi/ tuần. “Không phải ai cũng đủ sức khỏe và thời gian để học như thế. Chúng tôi phản ánh thì được Hiệu trưởng trả lời: Tiến độ dạy là như vậy, ai không học được thì thi lần sau”, đơn phản ánh của SV thể hiện.

Đơn còn đề cập các nội dung khác liên quan đến quyền lợi của SV như: Nhà trường thu học phí không đúng với cam kết khi tuyển sinh. Theo đó, học phí bao gồm lý thuyết, thực hành và thực tập tại bệnh viện, nhà máy… nhưng khi thực tập thì thu tiền của SV, thậm chí đóng trễ sẽ không có tên trong danh sách thực tập tại cơ sở; Khi SV thi lần 2, vì điều kiện không đóng kịp phí thi lại, đóng ngay trước giờ thi nhưng trường giải quyết máy móc, không cho SV thi lại lần 2 mà bắt buộc học lại với học phí 4 triệu đồng/ môn hoặc mô đun; Giảng viên môn An toàn lao động vòi vĩnh 1 triệu đồng/ SV; Dạy không đúng chương trình theo chương trình khung của Bộ LĐ-TB&XH…

Trao đổi với Giáo dục TP.HCM về những nội dung trên, ông Nguyễn Đăng Lý - Hiệu trưởng trường CĐ Quốc tế TP.HCM - thừa nhận, lớp CĐ Dược khóa 4 chậm thi tốt nghiệp là có và lỗi thuộc về công tác tổ chức. Nhà trường cũng đã xem xét và kỷ luật cá nhân có liên quan. Hiện hơn 40 SV của lớp này đã có tên trong danh sách thi tốt nghiệp vào 11-8 tới. Không có chuyện nhà trường tận thu như SV đã phản ánh. SV thi lần 2 đóng 100 ngàn đồng, rớt lần 2 phải học lại và học phí cam kết không tăng giảm ngay từ đầu năm học. Khi học lại đóng 400 ngàn/ HS/ môn lý thuyết và 600 ngàn/ HS/ môn thực hành. Tuy nhiên do điều kiện cơ sở vật chất, 10 SV/ lớp nhà trường mới tổ chức, vì vậy nên 1 SV học lại cũng phải đóng đủ.

Về việc SV phải thực tập 3 ca/ngày, ông Lý giải thích là nhằm đảm bảo tiến độ thực hành tốt nghiệp (cả ôn tập thi tốt nghiệp, làm đề án tốt nghiệp, báo cáo thực tập). Đề tốt nghiệp không hề có hướng dẫn sẵn, SV không học tủ mà làm từ ngân hàng câu hỏi bốc thăm từ Sở LĐ-TB&XH hoặc đề do trường ra được sở này duyệt.

“Riêng phản ánh giảng viên vòi vĩnh tiền SV, chúng tôi sẽ tìm hiểu kỷ, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm”, ông Lý khẳng định.

T.Anh