Thứ tư, 12/11/2008, 12h12

Vì sao “Trứng gà C.P. tươi - sạch - an toàn” ?

Ông Piyachok Piyangsu, Giám đốc điều hành Công ty C.P. Việt Nam đang chụp hình với học sinh Nguyễn Văn Trỗi (Q.4).Vừa qua Công ty C.P. Việt Nam đã thực hiện chương trình tặng “Trứng gà C.P. tươi - sạch - an toàn” xuống một số trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM. Chương trình đã tạo được sự đồng thuận cao của thầy cô giáo, học sinh và các phụ huynh, bởi trứng gà C.P. được sản xuất và kiểm duyệt nghiêm ngặt về chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

>> Chương trình 100.000 - “Trứng gà C.P. tươi - sạch - an toàn”

Quy trình sản xuất khép kín

Để đảm bảo an toàn về chất lượng sản phẩm trứng gà, Công ty C.P. Việt Nam xác định là phải kiểm soát hoàn toàn về quy trình sản xuất. Các SP trứng gà của Công ty C.P. được sản xuất với dây chuyền khép kín từ khi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Sản phẩm trứng gà C.P. tươi- sạch, bởi sản phẩm được bảo đảm từ khi trứng còn ở trang trại đến tay người tiêu dùng chỉ trong vòng 24 giờ. Cùng quy trình khép kín, công ty kiểm soát hoàn toàn ngay khi gà cho ra sản phẩm. Đồng thời sản phẩm được bảo quản trong môi trường tốt, hợp vệ sinh. Thức ăn chăn nuôi được công ty sản xuất tại chỗ nên bảo đảm về quy trình chăn nuôi. Ông Piyachok Piyangsu, Giám đốc điều hành Công ty C.P. Việt Nam cho biết: “Trứng gà được lấy từ trang trại chăn nuôi đưa về nhà máy để xử lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại nhà máy, trứng được diệt trùng và phân loại ra thành 5 cỡ trứng khác nhau, điều này bảo đảm rằng khi trứng gà C.P. có cùng kích cỡ, trọng lượng… tránh tình trạng không đồng đều giữa các sản phẩm, gây thiệt hại cho người tiêu dùng”.

Chương trình “Trứng gà C.P. tươi - sạch - an toàn” tặng học sinh các trường tiểu học, tạo được sự thích thú của học sinh và phụ huynh học sinh cũng an tâm, hài lòng”. Ông Piyachok Piyangsu tin tưởng: “Với dây chuyền khép kín của công ty sẽ đảm bảo nhu cầu tốt nhất về chất lượng trứng đảm bảo cho học sinh nhà trường khi sử dụng. Mặt khác, hiện nay học sinh Việt Nam ăn trứng rất ít so với các nước trên thế giới và khu vực, trách nhiệm của chúng tôi là làm sao đưa trứng vào bữa ăn của học sinh nhiều hơn nữa cho cân bằng dưỡng chất trong bữa ăn hàng ngày”.

C.P. tạo ra sân cho học sinhDây chuyền sản xuất vệ sinh của nhà máy (tại Đồng Nai) của Công ty C.P. Việt Nam.Dây chuyền sản xuất vệ sinh của nhà máy (tại Đồng Nai) của Công ty C.P. Việt Nam.

Trong buổi chiều tặng trứng gà Công ty C.P. xuống Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4), những người làm chương trình không thể quên những ánh mắt, tiếng cười trong nỗi vui mừng của học sinh nhà trường vì được hòa mình vào sân chơi do Công ty C.P. tổ chức. Em Trần Hoài Anh, học sinh khối 4 hồ hởi: “Nhà trường hay các công ty cũng nhiều lần tổ chức chương trình cho chúng em vui chơi, nhưng những chương trình đó không được vui như hôm nay. Anh thấy không, em vừa được chụp hình với chú gà bông lại được tặng gói quà lớn vì em trả lời được câu hỏi của chương trình”. Còn em Hoàng Anh Dũng đứng bên cạnh thì khẳng định: “Nhà em thường mua sản phẩm của Công ty C.P. về ăn nên em rất tin tưởng vào chất lượng của trứng gà C.P.. Đặc biệt hôm nay em cùng các bạn trong trường được vui chơi với chú gà bông và các anh chị của công ty C.P. và được nhận quà của chương trình”.

Chương trình “Trứng gà C.P. tươi - sạch - an toàn”, đến nay đã đi qua được 6 trường. Các chương trình đã tổ chức luôn để lại cho học sinh mỗi trường những niềm vui khác nhau sau những giờ học căng thẳng. Nhiều cán bộ trường nhận xét, chương trình thật sự đã tạo ấn tượng cho học sinh, thầy cô giáo nhà trường. Với phong cách lịch sự, trẻ trung của nhân viên công ty, các tiết mục của chương trình thiết thực và bổ ích, đã làm các em học sinh luôn hào hứng vì được tham gia sân chơi của C.P.

Bảo Ngọc - Quang Huy