Thứ ba, 25/4/2017, 21h23

Vỉa hè lại bị tái lấn chiếm

So với các địa bàn quận huyện, thì quận 1 và quận 10 được xem là hai đơn vị thực hiện công tác lập lại trật tự lòng lề đường, dành lại vỉa hè cho người đi bộ một cách quyết liệt. Tuy nhiên, khi công tác kiểm soát tạm lắng, thì các kiểu vi phạm lại tiếp diễn.

Sau những ngày lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát, tình trạng hàng rong bủa vây cổng trường THCS Cách Mạng Tháng 8 (289 CMT8, phường 12, quận 10) lại tiếp diễn
Cũng trên đường Lý Tự Trọng, barie vỉa hè sau khi được cải thiện từ cách lắp đặt 2 thanh chắn so le thành thanh đơn, chừa khoảng 1m phía trong cho người khuyết tật lưu thông. Không ngờ lối đi dành riêng này lại trở thành “kẽ hở” để xe 2 bánh tung hoành
Tương tự, trên địa bàn quận 1, tình trạng xe 2 bánh lưu thông trên vỉa hè ở đường Lý Tự Trọng (giao lộ Lý Tự Trọng - Nguyễn Trung Trực) lại trở nên bát nháo. Đây là khu vực mà lực lượng chức năng đã từng xử phạt 108 trường hợp vi phạm chỉ trong vòng 2 giờ
Vỉa hè trước cửa Công ty Vật liệu xây dựng Lâm Ngân (173 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10) thường xuyên bị chiếm dụng bởi việc buôn bán, khiến người đi bộ phải đi dưới lòng đường kém an toàn
Trên địa bàn phường 15 (quận 10), lực lượng chức năng đã kẻ vạch phân giới cho người bộ hành rất rõ ràng, nhưng chiếc xe ô tô này vẫn ngang nhiên “chiếm trọn” vỉa hè trước tòa nhà ở số 47 đường Hồ Bá Kiện
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè cũng diễn ra thường xuyên tại khu vực Co.opmart Cống Quỳnh (quận 1), khiến người bộ hành không còn lối đi

Vũ Phương