Thứ ba, 29/12/2015, 20h25

Việc hàng ngàn HS ở Ninh Hiệp nghỉ học: Phó Thủ tướng yêu cầu giải quyết khiếu nại

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc giải quyết khiếu nại của một số công dân xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội.

Trước đó, bà Hoàng Thị Vinh, ông Nguyễn Văn Hiền và một số công dân, trú tại xã Ninh Hiệp có đơn gửi Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đầu tư xây dựng một số dự án tại xã Ninh Hiệp. Ngày 22-7-2015, Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã tiếp dân và đề nghị UBND TP.Hà Nội chỉ đạo giải quyết vụ việc theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Về việc trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khẩn trương chỉ đạo, kiểm tra các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của bà Hoàng Thị Vinh, ông Nguyễn Văn Hiền và một số công dân liên quan đến việc đầu tư xây dựng một số dự án tại xã Ninh Hiệp và có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-1-2016.

Trước đó, khoảng 2.000 HS xã Ninh Hiệp đã nghỉ học từ ngày 21-12-2015 để cùng bố mẹ phản đối xây dựng trung tâm thương mại. Sáng 29-12, trao đổi qua điện thoại, ông Hoàng Việt Cường - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Gia Lâm cho biết HS hai trường TH và THCS Ninh Hiệp đã đi học đầy đủ từ sáng 28-12. Số HS nghỉ học không đáng kể. HS THCS đã thi học kỳ xong nên không ảnh hưởng gì tới những bài kiểm tra. Riêng HS TH sẽ có lịch thi trong thời gian sắp tới và không phải lùi thời gian thi học kỳ I như dự kiến ban đầu. Phòng GD-ĐT đã chỉ đạo xuống các trường có kế hoạch ôn tập và dạy bù gấp để hoàn thiện kiến thức cho HS yên tâm bước vào kỳ thi.

Y.Hoa - N.Huê