Thứ hai, 16/6/2008, 16h30

Việt Nam: Cần một hệ thống trường cao đẳng chuyên nghiệp thật mạnh

Trong hai ngày 10, 11-6, tại Hà Nội, Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC) và Hiệp hội Các trường Cao đẳng cộng đồng Canada (ACCC) đã tổ chức “Hội thảo Việt Nam - Canada quan hệ hợp tác về giáo dục chuyên nghiệp và kỹ thuật’’.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo của VACC và ACCC, nhất là trong bối cảnh công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam đang yếu kém.

Các tham luận tại hội thảo đều khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống trường cao đẳng cộng đồng đối với việc trang bị các kỹ năng nghề nghiệp có thể thích ứng ngay với yêu cầu công việc của đội ngũ nhân lực tại các địa phương. Nhiều chuyên gia quốc tế đưa ra nhận định rằng: Để phát triển một nền kinh tế lành mạnh, việc lập thêm các trường đại học (định hướng nghiên cứu và mục tiêu lớn nhất là tạo nên các thành công về nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới) không phải là giải pháp hữu hiệu nhất. Bên cạnh đó rất cần lập một hệ thống trường cao đẳng chuyên nghiệp mạnh. Các điều tra xã hội cho thấy 75% lực lượng lao động trong xã hội cần được đào tạo để áp dụng ngay một kỹ năng phù hợp. Vì vậy hệ thống trường cao đẳng cộng đồng sẽ đáp ứng nhu cầu này và mang lại thành công cho mỗi học viên cũng như tạo nên các giá trị gia tăng lớn cho nền kinh tế quốc dân.

T.Ltc "T.L"