Thứ ba, 17/10/2017, 23h15

Việt Nam có 5 ĐH lọt bảng xếp hạng châu Á

ĐHQG TP.HCM nằm trong TOP 150 trường ĐH hàng đầu châu Á (Ảnh: SV ĐHQG TP.HCM) trao đi thêm sau gi lên lp. Ảnh: M.Tâm

Tổ chức xếp hạng QS vừa công bố kết quả xếp hạng ĐH năm 2017 khu vực châu Á. Theo đó, Việt Nam có 5 ĐH, trường ĐH lọt vào bảng xếp hạng này.

Năm nay, bảng xếp hạng ĐH châu Á mở rộng từ 350 đến 400 trường, trong đó 250 trường thuộc tốp đầu được xếp theo thứ hạng và 150 trường còn lại được xếp vào các nhóm 251-260, 261-270… 291-300, 301-350 và 351-400.

ĐHQG Hà Nội dẫn đầu các trường ĐH Việt Nam khi xếp thứ 139. Các vị trí tiếp theo là ĐHQG TP.HCM (tăng từ vị trí 147 lên 142), Trường ĐH Bách khoa Hà Nội (tăng từ nhóm 301-350 lên nhóm 291-300), Trường ĐH Cần Thơ (từ nhóm 251-300 xuống nhóm 301-350) và ĐH Huế (từ nhóm 301-350 xuống 351-400).

Như vậy, hai trường ĐH quốc gia của Việt Nam đều nằm trong TOP 150 trường ĐH hàng đầu châu Á theo bảng xếp hạng này.

Trước đó, năm 2016 trong bảng xếp hạng QS châu Á, ĐHQG Hà Nội đứng thứ 1 trong số các trường ĐH Việt Nam cùng với ĐHQG TP.HCM (đứng thứ 2), ĐH Cần Thơ (thứ 3), ĐH Huế (thứ 4) và Trường ĐH  Bách khoa Hà Nội (thứ 5).

Ở thứ hạng trong khu vực, từ vị trí 191 trong top 200 ĐH hàng đầu châu Á (2015), năm 2017, ĐHQG Hà Nội đã vươn lên thứ 139 trong top 150 ĐH hàng đầu châu Á.

Được biết, bảng xếp hạng QS châu Á được đánh giá dựa trên các tiêu chí: Đánh giá của các nhà khoa học, đánh giá của nhà tuyển dụng; tỷ lệ sinh viên (SV)/giảng viên (GV), số trích dẫn/bài báo khoa học, số bài báo/GV; tỷ lệ GV có trình độ tiến sỹ, tỷ lệ GV quốc tế, tỷ lệ SV quốc tế, tỷ lệ SV đi trao đổi và tỷ lệ SV đến trao đổi.

T.Ban