Thứ bảy, 14/11/2015, 10h39

Việt Nam có tỷ lệ kháng thuốc cao nhất thế giới

(GD TP.HCM): - Từ hôm nay (16-11) đến ngày 22-11 sẽ diễn ra Tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc với khẩu hiệu: “Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa” trên khắp cả nước. Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam phối hợp thực hiện.

Trước đó, chiều 14-11, tại TP.HCM, Bộ Y tế đã tổ chức họp báo về sự kiện này. Tại đây, ông Cao Huy Thái - Phó Cục trưởng Cục Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế - cho biết: Kháng thuốc không phải là vấn đề mới nhưng ngày càng trầm trọng, thậm chí là báo động. Theo đánh giá của WHO, Việt Nam có tỷ lệ kháng thuốc kháng sinh cao nhất thế giới. Nguyên nhân là do người dân sử dụng kháng sinh một cách tùy tiện; bác sĩ lạm dụng kháng sinh thế hệ mới trong việc kê đơn. Một khảo sát của Bộ Y tế cho thấy có tới 91% nhà thuốc ở nông thôn và 80% nhà thuốc ở thành thị bán kháng sinh mà không cần đơn thuốc. Còn tại khu vực khám chữa bệnh, thuốc kháng sinh chiếm 17% chi phí điều trị. “Mỗi người dân chỉ mua và sử dụng thuốc kháng sinh khi được bác sĩ khám bệnh, kê đơn và sử dụng kháng sinh theo đúng hướng dẫn của bác sĩ; cán bộ y tế tuân thủ đúng các hướng dẫn chuyên môn và sử dụng kháng sinh trong điều trị hợp lý, an toàn”, ông Thái kêu gọi.

K.Anh