Thứ hai, 28/7/2008, 09h51

Việt Nam giành bốn huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế

IPho 2008, đoàn Việt Nam đã đạt được thành tích đặc biệt vang dội

Bốn HCV thuộc về Huỳnh Minh Toàn (HS Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng), Nguyễn Đức Minh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Đỗ Hoàng Anh (khối THPT chuyên vật lý Trường ĐH Khoa học tự nhiên thuộc ĐHQG Hà Nội) và Nguyễn Tất Nghĩa (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An). HCĐ thuộc về Trần Anh Vũ, học sinh Trường THPT dân lập Đào Duy Từ (Hà Nội).

Huỳnh Minh Toàn đạt điểm cao nhất đoàn Việt Nam, với 37,5 trên tổng số 50 điểm. Người đạt điểm cao nhất cuộc thi thuộc về một thí sinh của đoàn Trung Quốc, với 44,6 điểm. Không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 50/50 điểm.

Theo Thứ trưởng Bành Tiến Long, đây là lần đầu tiên VN đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà của IPhO, và đã trở thành kỳ thi đáng nhớ nhất của đội tuyển học sinh VN với thành tích cao nhất kể từ khi VN tham dự cuộc thi này, bắt đầu từ năm 1981 và qua 25 kỳ IphO. Dù IPhO không xếp hạng các đoàn nhưng với thành tích đạt được, đoàn Việt Nam lọt vào danh sách 10 đoàn có thành tích tốt nhất.

Tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 38, 5 học sinh đoàn Việt Nam đã đoạt 4 huy chương gồm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 giải khuyến khích, đoàn đứng thứ 5 trong gần 70 nước tham dự. Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 37 đoàn Việt Nam giành bốn tấm huy chương đồng. Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 36 đoàn Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Lễ bế mạc và trao giải IPhO 2008 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào hôm nay, 28/7.

MM (dantri.com.vn)