Thứ năm, 27/10/2016, 22h18

Việt Nam hợp tác về giáo dục với Thụy Điển

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có buổi tiếp ông Pereric Hogberg (Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam). Tại đây, một số nội dung hợp tác được Bộ GD-ĐT đề nghị phía Thụy Điển cùng triển khai như: tăng cường trao đổi cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, sinh viên giữa các cơ sở giáo dục của hai nước, kể cả công lập và tư thục; hợp tác trong việc dạy - học ngoại ngữ và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cũng như chia sẻ kinh nghiệm về dạy - học ngoại ngữ, cử tình nguyện viên sang giảng dạy ngoại ngữ; phân luồng học sinh sau THCS; mô hình gắn kết giữa trường Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp... Hiện tổng số lưu học sinh Việt Nam tại Thụy Điển còn khá khiêm tốn (khoảng hơn 100 người). Trong đó, Bộ GD-ĐT cử 16 tiến sĩ và 1 thạc sĩ đi học theo các chương trình học bổng của Chính phủ Việt Nam; Cục Đào tạo với nước ngoài đã ký kết hợp tác với 2 trường ĐH của Thụy Điển để giảm học phí và có chế độ hỗ trợ tốt cho các lưu học sinh Việt Nam học tập tại trường. Thời gian qua đã có 3 chương trình liên kết đào tạo giữa các trường ĐH của Thụy Điển và ĐHQG Hà Nội. Các chương trình có chất lượng tốt, thu hút nhiều sinh viên Việt Nam vào học...

PV