Thứ tư, 23/10/2013, 10h10

Việt Nam-Philippines trao đổi kinh nghiệm về hậu cần

Chiều 22/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp thân mật Đoàn cán bộ Hậu cần lực lượng vũ trang Philippines do ngài Chuẩn tướng Gamaliel Santos Cruz, Phó Tư lệnh Lực lượng vũ trang Philippines làm trưởng đoàn.

Thượng tướng Lê Hữu Đức tiếp Chuẩn tướng Gamaliel Santos Cruz. (Ảnh: Nguyễn Hồng Pha/TTXVN)

Thượng tướng Lê Hữu Đức chào mừng Chuẩn tướng Gamaliel Santos Cruz và các thành viên đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao kết quả làm việc của đoàn với Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam, cho rằng đây là dịp tốt để ngành hậu cần hai nước trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tạo điều kiện để chuyến thăm, làm việc của đoàn đạt kết quả cao nhất.

Chuẩn tướng Gamaliel Santos Cruz thay mặt các thành viên trong đoàn cảm ơn Thượng tướng Lê Hữu Đức đã dành thời gian tiếp, bày tỏ mong muốn thời gian tới, Lực lượng vũ trang Philippines và lực lượng hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ hợp tác trên các lĩnh vực phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, sản xuất nguyên vật liệu may mặc quân phục, nghiên cứu chế biến khẩu phần ăn nhanh cho các quân chủng, binh chủng./.

Nguyễn Hồng Pha

(TTXVN)