Thứ bảy, 26/11/2016, 09h44

Việt Nam vs Campuchia: Ngôi đầu và giữ chân

Đó chính là hai mục tiêu phải hoàn thành trong một trận đấu không có quá nhiều áp lực với thầy trò HLV Hữu Thắng tối nay, khi gặp đội đã bị loại là Campuchia.
Không được chủ quan
Kết quả bảng A đã ngã ngũ, với việc Thái Lan (nhất bảng) cùng Indonesia vào bán kết. Như vậy, nếu giành ngôi đầu bảng B, ĐTVN sẽ gặp lại đội bóng của HLV Riedl – đội đã thua trên sân Mỹ Đình với tỷ số 2-3 trong trận giao hữu hồi đầu tháng.
Thầy trò HLV Hữu Thắng sớm có vé vào bán kết, nhưng nếu muốn đi xa tại giải đấu năm nay, họ phải có những toan tính phù hợp nhất. Ai cũng thấy là gặp Thái Lan ở thời điểm này sẽ chẳng khác nào “tự sát”.
Vì thế, ĐTVN phải hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình, đó là giành ít nhất 1 điểm trước Campuchia để “né” được Thái Lan.
Việt Nam vs Campuchia: Ngôi đầu và giữ chân
Campuchia đã hết động lực thi đấu khi bị loại sớm, nhưng ĐTVN không
được phép chủ quan
Với nhiều người, việc thắng Campuchia sẽ dễ như trở bàn tay, nhưng thực tế đội bóng xứ sở chùa Tháp cũng không dễ bị bắt nạt khi họ chẳng còn gì để mất. Nên nhớ trong 2 trận đấu trước đó gặp Myanmar và Malaysia, Campuchia đều có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Đội bóng này đang sở hữu một cá nhân rất xuất sắc được ví là “Messi Campuchia” - Chan Vathanaka.
Trước trận đấu, HLV Hữu Thắng nhấn mạnh ĐTVN cần phải quên đi việc mình đã vào bán kết. Toàn đội phải có sự tập trung cao đội. Việc HLV xứ Nghệ thể hiện sự tôn trọng đối thủ cũng bởi chính người đồng nghiệp bên phía Campuchia là HLV Lee Taehoon đã nói rằng, đội bóng của ông sẽ chờ đến khi nào hàng thủ của ĐTVN mắc sai lầm, để sẵn sàng tạo nên bất ngờ.
Xét trên mọi khía cạnh, ĐTVN đều được đánh giá cao hơn đối thủ, nhưng vấn đề là các cầu thủ Việt Nam cần phải thể hiện được hết khả năng, không được phép chủ quan.
Đội hình 2 xuất trận
Ngoài mục tiêu giành ít nhất 1 điểm, thì vấn đề tránh thẻ phạt, chấn thương cũng là điều mà HLV Hữu Thắng phải có sự tính toán. Gần như chắc chắn trong trận đấu với Campuchia tối nay, sẽ có rất nhiều cầu thủ dự bị được ra sân. Dù là đội hình 2, nhưng nếu ĐTVN chơi đúng sức, vẫn hoàn toàn đánh bại được đối thủ. Thậm chí, nhiều khả năng ĐTVN còn có một chiến thắng đậm, bởi những cầu thủ mới lần đầu ra sân, đều thi đấu với hơn 100% sức lực để ghi điểm với ban huấn luyện.
Việt Nam vs Campuchia: Ngôi đầu và giữ chân
Công Phượng nhiều khả năng sẽ lần đầu được đá chính
Theo đó, ở vị trí thủ môn có thể Tuấn Linh hoặc Đặng Văn Lâm được bắt chính. Ở hàng thủ, những cái tên như Sầm Ngọc Đức, Đinh Tiến Thành, Tiến Dũng, Văn Hoàn khả năng được HLV Hữu Thắng lựa chọn. Trên hàng tiền vệ, hai cái tên Phi Sơn và Minh Tuấn gần như sẽ được vào sân ngay từ đầu. HLV Hữu Thắng có thể sẽ vẫn giữ lại Văn Quyết hoặc Xuân Trường để giúp ĐTVN kiểm soát được tuyến giữa. Ở hàng tiền đạo, Công Vinh sẽ được nghỉ ngơi, thay vị trí của anh là Văn Thắng, đá lùi hơn là tiền đạo Công Phượng.
Như vậy, với đội hình này, ĐTVN vẫn giữ được sự chắc chắn và đảm bảo được lối chơi khi có một số trụ cột được giao trọng trách, nhưng cũng có những gương mặt mới đầy khao khát thể hiện mình.
Đá với Campuchia trong một trận đấu đối thủ không còn động lực, thì vấn đề còn lại chỉ là ĐTVN sẽ thắng chính mình như thế nào, cùng với đó là việc giữ chân cẳng, không phải nhận thẻ, nhằm đảm bảo cho việc có một đội hình mạnh nhất dành cho bán kết.
Trận đấu giữa ĐTVN và Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 18h30 trên sân Wunna Theikdi (Nay Pyi Taw). Ở trận đấu cùng giờ tại Yangon, đội chủ nhà Myanmar sẽ quyết đấu với Malaysia để tranh vé vào bán kết.
Đội hình dự kiến:
Việt Nam: Tuấn Linh, Ngọc Đức, Tiến Thành, Đình Luật, Văn Hoàn, Xuân Trường, Hoàng Thịnh, Thành Lương, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Công Phượng
Campuchia: Sou Yaty, Sok Sovan, Nen Sotearoth, Rous Samoeun, Sam Oeun Pidor, Prak Mony Udom, Sos Souhana, Chan Vathanaka, Keo Sokpheng, Chrenrng Polroth, Nub Tola
Đại Nam (theo vietnamnet)