Thứ hai, 6/5/2013, 06h05

Vietsovpetro ưu tiên mua sắm thiết bị trong nước

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hữu Tuyến, Tổng giám đốc Liên danh dầu khí Vietsovpetro, khi tham gia lễ bàn giao tàu cung ứng thuyền viên phục vụ thăm dò, khai thác tại các dàn khoan do Vietsovpetro quản lý, diễn ra tại Đà Nẵng ngày 4.5.
Tàu cung ứng thuyền viên VSP-EXPRESS do Công ty Sông Thu đóng, dài 53,25 m, rộng 10,10 m, tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ, có khả năng hoạt động tầm xa trong thời tiết xấu. Đây là tàu cung ứng thuyền viên đầu tiên do Việt Nam đóng, để vận chuyển kỹ sư, công nhân cho các dàn khoan. Theo ông Tuyến, mỗi năm Vietsovpetro dành hàng trăm triệu USD để mua sắm thiết bị do Việt Nam sản xuất. Trong tháng 5.2013, Vietsovpetro ký hợp đồng đóng sà lan nhà ở với Nhà máy đóng tàu Dung Quất để phục vụ lưu trú dài ngày trên biển. Ngoài ra, Vietsovpetro cũng hoàn tất thủ tục để hợp đồng với Công ty Sông Thu và Nhà máy đóng tàu Dung Quất đóng mới hai tàu dịch vụ thăm dò, khai thác biển sâu của Vietsovpetro trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.
theo TNO