Thứ năm, 28/12/2017, 22h20

Vinh danh những tài xế có tâm và tài

Vừa qua, Ủy ban ATGT Quốc gia đã tổ chức lễ trao Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 5 năm 2017 nhằm tôn vinh 46 tài xế và 18 doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian qua. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, “Vô lăng vàng” ngày càng thu hút nhiều cá nhân, doanh nghiệp tham gia giải thưởng.

Ông Khuất Việt Hùng (Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia - thứ hai từ phải sang) trao giải thưởng cho các cá nhân đạt Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 5 năm 2017

Giải thưởng ý nghĩa

Theo ông Khuất Việt Hùng (Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia), Giải “Vô lăng vàng” lần thứ 5 năm 2017 được tổ chức nhằm mục đích tôn vinh các lái xe, các đơn vị kinh doanh vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Qua đó nhằm tăng cường vai trò và trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải cũng như đội ngũ lái xe trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên các tỉnh thành trong cả nước. Đặc biệt, giải thưởng còn mang ý nghĩa tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe trong việc chấp hành pháp luật, trật tự ATGT, phòng tránh TNGT, góp phần thực hiện mục tiêu giảm từ 5-10% TNGT trong năm 2017.

Theo thể lệ của cuộc thi, giải thưởng cá nhân dành cho các lái xe (thuộc những đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng xe ô tô) là những người đáp ứng đủ các tiêu chí định lượng như không gây TNGT trong năm xét thưởng (tính từ ngày 01-01-2017 đến ngày 15-11-2017); không gây TNGT từ nghiêm trọng trở lên trong 3 năm (từ 2015-2017); chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự ATGT, không bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm dưới bất kỳ hình thức nào trong năm 2017; đạt số kilomet an toàn tối thiểu là 30.000km trong năm 2017. Bên cạnh đó, các lái xe cần đạt các tiêu chí định tính như có đạo đức tốt, là tấm gương điển hình, có nghĩa cử và hành động cao cả trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, tham gia cứu nạn người bị TNGT, giúp đỡ hành khách trong trường hợp đặc biệt, tích cực tuyên truyền vận động đồng nghiệp và cộng đồng tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT trong cuộc sống thường nhật.

Theo ông Khuất Việt Hùng (Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia), sau 5 năm tổ chức và phát động, giải thưởng “Vô lăng vàng” ngày càng phát triển về quy mô, cũng như thu hút ngày càng nhiều số lượng các doanh nghiệp và cá nhân tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức của toàn dân nói chung và đội ngũ lái xe nói riêng trong việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, phòng tránh TNGT ở các địa phương nói riêng và toàn quốc nói chung.

Tương tự như giải thưởng cá nhân, giải thưởng dành cho doanh nghiệp cũng quy định các tiêu chí cụ thể như số lượng xe của doanh nghiệp ít nhất là 20 xe; 50% lái xe của doanh nghiệp được ký hợp đồng trên 1 năm; 100% xe được lắp đặt và khai thác hiệu quả thiết bị giám sát hành trình; không có xe gây TNGT nghiêm trọng và không bị phạt do vi phạm quá tải trọng (về hành khách và hàng hóa) trong năm 2017; có bộ phận theo dõi công tác ATGT, kiểm tra thường xuyên giám sát hành trình của các lái xe. Đồng thời, các doanh nghiệp phải đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động như khám sức khỏe định kỳ cho lái xe, đóng bảo hiểm cho nhân viên, mua bảo hiểm cho các phương tiện một cách đầy đủ…

Theo đánh giá của ban tổ chức, sau 5 năm tổ chức và phát động, giải “Vô lăng vàng” đã thu hút sự quan tâm tham gia của các đơn vị kinh doanh vận tải và đông đảo lái xe tại các tỉnh thành trong cả nước.

Vinh danh các “Vô lăng vàng”

Kết quả chung cuộc, Ủy ban ATGT quốc gia đã tổ chức trao giải thưởng cho 46 lái xe và 18 doanh nghiệp đạt giải vào đêm 25-12 vừa qua. Trong đó, TP.HCM có một số cá nhân và doanh nghiệp đạt giải “Vô lăng vàng” lần thứ 5 năm 2017. Tiêu biểu ở giải cá nhân là lái xe Phan Mậu Cường (Công ty CP vận tải bộ Tân Cảng), Trần Xuân Trọng và Bùi Văn Nhân (Công ty CP xe khách Sài Gòn), Nguyễn Hữu Trung (Công ty CP Giao nhận và Thương mại Quang Châu - gọi tắt là Công ty Quang Châu) và giải doanh nghiệp thuộc về Công ty Quang Châu, Công ty CP Vận tải bộ Tân Cảng (thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn). Đặc biệt, Công ty Quang Châu vinh dự là doanh nghiệp đạt giải thưởng “Vô lăng vàng” trong 4 năm liền (từ năm 2014 đến 2017). Ông Nguyễn Ngọc Xuân (Phó Tổng giám đốc Công ty Quang Châu) khẳng định: “Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, nên chúng tôi luôn quán triệt đội ngũ lái xe phải thực hiện nghiêm túc quy định đảm bảo ATGT, vận chuyển hàng hóa an toàn, không vì lợi nhuận mà phóng nhanh, vượt ẩu. Với phương châm “An toàn là thương hiệu” nên các lái xe luôn có trách nhiệm giữ gìn an toàn cho chính mình cũng như giử gìn hình ảnh cho công ty”.

Tuyên dương 9 tài xế trẻ, giỏi, an toàn, thân thiện

Thành đoàn TP.HCM vừa tổ chức ngày hội An toàn giao thông năm 2017 và tuyên dương 9 gương tài xế trẻ, giỏi, an toàn, thân thiện. Các gương tài xế được tuyên dương năm nay đều là là những người lái xe yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt luật giao thông đường bộ; chấp hành tốt pháp luật và nội quy, quy định của đơn vị, có tinh thần tham gia các phong trào của địa phương, đơn vị, đặc biệt là có nhiều sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng vận tải, an toàn giao thông và được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Trong các gương tài xế trẻ được tuyên dương năm nay, nhiều người thường xuyên trả lại tài sản quý như: ví tiền, điện thoại, túi xách, trang sức, giấy tờ cho khách. Họ còn là tấm gương dũng cảm bắt cướp, giúp người bị nạn, góp phần xây dựng nên hình ảnh đẹp của người tài xế trẻ trong mắt người dân.

Tham gia ngày hội, các bạn trẻ được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn, kiểm tra, thay nhớt xe miễn phí. Ngoài ra, Thành Đoàn đã ra mắt đội hình tình nguyện phản ứng nhanh đảm bảo an toàn giao thông từ nay đến Tết Nguyên đán 2018. Đội hình sẽ hỗ trợ lực lượng chức năng điều phối giao thông tại các điểm có nguy cơ ùn tắc.

Ngọc Anh

Khẳng định ý nghĩa của giải thưởng truyền thống, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh: “Giải thưởng “Vô lăng vàng” là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong các hoạt động tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông”. Theo Thứ trưởng, trong thời kỳ đổi mới với chủ trương xã hội hóa ngành vận tải, phương tiện và lái xe đã gia tăng nhanh chóng với khoảng trên 500.000 lái xe ô tô chuyên nghiệp hiện nay. Lực lượng hùng hậu này đã góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, kéo giảm TNGT ở cả 3 tiêu chí (về số vụ, số người chết, số người bị thương) so với năm 2016. Không chỉ là những lái xe an toàn, Thứ trưởng còn khen ngợi đội ngũ lái xe là những người có hành động cao cả, trả lại của rơi cho khách hàng bỏ quên, sẵn lòng đưa người lạc đường về với gia đình, tham gia cứu nạn cứu hộ trong những trường hợp cần kíp…

Bài, ảnh: Vũ Phương