Thứ tư, 23/6/2010, 15h06

Vĩnh Long: Bám trường vì học sinh

Trường Tiểu học Tân An Thạnh C, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân được thành lập từ năm 1981, có 16 lớp, 362 HS ở 3 điểm trường với vỏn vẹn 9 phòng học. Phòng hiệu trưởng (rộng chưa đầy 20m2) cũng là phòng họp của các thầy cô giáo, nơi làm việc của kế toán, văn thư và là nhà kho lưu trữ các trang thiết bị giảng dạy. Đa số phòng học đều xuống cấp, nền gạch lún, mái dột, cửa sổ và bàn ghế bị mục nát mối mọt. Nhiều điểm trường chưa có phòng chức năng, nhà vệ sinh cho GV và HS, sân chơi chỉ đủ chỗ cho các em đứng tập thể dục giữa giờ. Thế nhưng, nhiều năm qua, các thầy cô nơi đây vẫn thầm lặng bám trường bám lớp để truyền đạt kiến thức cho HS thân yêu.
Mỹ Dung